(HBĐT) - Mỗi Đảng bộ trực thuộc đều có những việc làm và hành động vận dụng cụ thể tạo bước chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác. Đảng bộ huyện Kỳ Sơn đã phát hiện và nhân rộng được nhiều mô hình hay, cách làm khéo trong thực hiện Chỉ thị số 03 – CT /TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đảng viên chi bộ xóm Độc Lập, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) nêu gương trong việc tham gia xây dựng mô hình thu gom, xử lý rác thải, chất thải ngoài đồng ruộng. 

Ở Đảng bộ xã Hợp Thịnh, việc học tập và làm theo Bác những năm qua được gắn với thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM, trong đó, thành công lớn nhất là tuyên truyền, vận động, huy động toàn dân chung sức, chung lòng xây dựng NTM. Giai đoạn 2011 - 2015, tại xã đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến như tổ dân vận khéo xóm Tân Thịnh vận động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường giao thông nội đồng và kênh mương trị giá trên 78 triệu đồng, hiến 1.677 m2 đất ruộng, trị giá 443, 5 triệu đồng. Cán bọ, đảng viên và nhân dân xóm Tôm đóng góp ngày công, đất, đá xô bồ mở rộng 650 m đường giao thông theo tiêu chí NTM với tổng kinh phí gần 32 triệu đồng. Về cá nhân tiêu biểu có ông Nguyễn Văn Chính ở xóm Thông hiến 106 m2 đất làm đường GTNT, ông Lê Tiến Thuận ở xóm Độc Lập với mô hình làm chổi chít tạo việc làm thường xuyên cho 80 – 100 lao động tại chỗ. Một Đảng bộ điển hình khác là Đảng bộ xã Phú Minh, việc học tập và làm theo Bác được gắn với các hình thái mô hình đa dạng, nổi bật là “mô hình làm kinh tế giỏi” của gia đình anh Đỗ Văn Chiến ở xóm Phú Châu, mô hình AN -QP xóm Bu Chằm, mô hình xây dựng hệ thống chính trị xã hội vững mạnh xóm Mom.  

Với Đảng bộ các cơ quan Đảng, đoàn thể, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lại được gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chức trách được giao. Qua đó, mỗi cán bộ, công chức đã tích cực tham mưu xây dựng và phát động các phong trào thi đua như phong trào Dân vận khéo, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình MTQG xây dựng NTM… Đồng thời, chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tổng hợp và tham mưu kịp thời cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo giải quyết có kết quả những vụ việc nổi cộm xảy ra trên địa bàn. Điển hình là Hội LHPN duy trì và nhân rộng mô hình tổ, nhóm tiết kiệm thu hút 6.159 thành viên tham gia với số tiền gần 3, 8 tỷ đồng cho 5.490 lượt hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Đảng ủy Công an có cách làm hay trong lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW, Chỉ thị số 05 – CT /TW với phong trào thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy Quân sự huyện lồng ghép việc thực hiện phong trào cán bộ, chiến sĩ làm theo lời Bác, thực hiện tác phong “làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy chia sẻ: Qua thực hiện Chỉ thị số 03 – CT /TW, Chỉ thị số 05 – CT /TW, những tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác trong các chi, đảng bộ ngày càng nhân rộng. Nhờ đó giúp nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, lao động trước tập thể, công việc được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ năm 2011 đến nay, số cán bộ, đảng viên, các chi, đảng bộ cơ sở đạt thành tích cao được các cấp, ngành khen thưởng tăng cao. Cụ thể có 9 đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 59 đồng chí được BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen; hơn 3.000 lượt cán bộ, đảng viên, viên chức được BTV Huyện ủy, UBND huyện tặng giấy khen. Những việc làm sáng tạo,  gương điển hình tiên tiến đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc tuyên truyền học tập và làm theo Bác, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm, đồng thời thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.     

                                              

                                                                     Hồng Ngọc        

 

                                                                        

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục