(HBĐT) - Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: “Năm qua, công tác dân vận trong huyện tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện và có sự chuyển biến tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò công tác dân vận, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được nâng lên. Ban Dân vận Huyện ủy và hệ thống dân vận các cấp đã bám sát tình hình nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận; tích cực tham mưu với cấp ủy ban hành kịp thời các chủ trương, giải pháp lãnh, chỉ đạo; kịp thời giải quyết vấn đề nảy sinh trong nhân dân. Đặc biệt, tiếp nhận, xử lý và giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng đơn, thư KN-TC của nhân dân gửi đến”.

 

Thẳng thắn nhìn vào thực tế, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ đánh giá: Những năm trước đây, nhận thức của một số cán bộ về công tác dân vận chưa đầy đủ, chưa thực sự gắn trách nhiệm của mình trong đó. Đôi khi cách làm còn máy móc, chưa thực sự quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt trong cách xử lý. Đơn cử như năm 2011, khi bắt đầu thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp QL 21A trên địa bàn huyện với chiều dài 19,86 km, mức đầu tư 277 tỷ đồng. Dự án đi qua 6 xã và thị trấn Chi Nê với 1.720 hộ bị ảnh hưởng. Từ năm 2011, người dân liên tục có đơn, thư nêu ý kiến về những bất cập trong chính sách đền bù gây khó khăn, chậm trễ trong khâu GPMB nên qua 5 năm triển khai vẫn chưa thể hoàn thành.

Thường trực Đảng ủy thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

 

Tính đến tháng 4/2015, dự án đã chi trả cho 1.712 hộ với số tiền trên 102 tỷ đồng và còn 8 hộ chưa nhận tiền đền bù GPMB. Tại địa phận xã Phú Thành, một số hộ dân tự ý san lấp làm thay đổi hiện trạng địa hình gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, làm hư hại mặt đường. Một số hộ dân khiếu nại về giá đất và diện tích đất thu hồi. Tại thị trấn Chi Nê còn 512,85 m vướng mặt bằng với 53 hộ dân. Ngoài ra, một số hộ dân tiếp tục kiến nghị đòi bồi thường do ảnh hưởng thi công cầu Lựa. Trong buổi làm việc ngày 7/4/2015 tại huyện Lạc Thuỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Tỉnh đã có kết luận về việc giải quyết dứt điểm tình trạng này. Một nội dung trong kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ là yêu cầu huyện tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật để nhanh chóng GPMB thi công.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, cán bộ làm công tác dân vận các cấp đã nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình. Qua đó, cùng lãnh đạo huyện tiếp nhận, giải đáp những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân chịu ảnh hưởng từ dự án cải tạo, nâng cấp QL 21A hợp tình, hợp lý. Đến nay, 100% người dân đã chấp nhận GPMB, nhận tiền đền bù và huyện đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tiến hành thi công.

 

Gần đây nhất vào tháng 10/ 2016, tại công trình kè sông Bôi thuộc địa phận xã Lạc Long có 6 hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng và có ý kiến cho rằng mức đền bù chưa thoả đáng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND huyện cùng cán bộ các phòng chức năng trực tiếp xuống xã, xóm, gặp các hộ dân để làm việc. Với giải đáp phù hợp, người dân đã chấp nhận mức đền bù và bàn giao mặt bằng.

 

Đó chỉ hai trong nhiều vụ việc được huyện Lạc Thuỷ nhanh chóng giải quyết sau khi có đơn, thư KN-TC của nhân dân. Thời gian qua, nhờ tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan hành pháp, tư pháp đã đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. Việc đôn đốc, theo dõi các cơ quan có trách nhiệm giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân, nhất là các vấn đề liên quan đến KN-TC được thực hiện thường xuyên. Năm 2016, huyện đã tiếp nhận 154 đơn, thư các loại. Từ huyện đến cơ sở đã tiếp 193 lượt với 218 công dân. Tại trụ sở Ban tiếp dân huyện đã tiếp 109 lượt với 134 công dân. Riêng Chủ tịch UBND huyện tổ chức tiếp 16 lượt với 22 công dân. Những đơn, thư KN-TC được tiếp nhận và xử lý theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, không có tình trạng tồn đọng kéo dài.

 

Theo đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, để có được kết quả đó, ngoài việc duy trì công tác tiếp dân của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ được phân công, phải thường xuyên đi sâu, đi sát để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; linh hoạt trong mọi tình huống, vụ việc xảy ra. Năm 2016, huyện đã mở lớp tập huấn cho 2.412 lượt người tham gia thuộc 15 xã, thị trấn về tất cả các mặt trong công tác dân vận. Nhờ đó, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp về cả nhận thức, trách nhiệm và năng lực, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, KT-XH, QP-AN của huyện.

 

                                                                         

                                                                       Thanh Sơn

 

 

 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục