Sáng 19-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 và 10 Gương mặt trẻ triển vọng Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu (GMTTB). Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, gương mặt trẻ triển vọng đã có nhiều thành tích trong học tập, lao động và sản xuất, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bông hoa đẹp trong vườn hoa Người tốt việc tốt bằng những việc làm cụ thể cho xã hội, khẳng định tinh thần dám nghĩ dám làm, vươn lên sáng tạo của thế hệ trẻ. Từ đây, chúng ta cần phát huy những tấm gương tiêu biểu này để xã hội có thêm nhiều người tốt, việc tốt.

Thủ tướng khẳng định, cuộc gặp mặt này là dịp để Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành lắng nghe nguyện vọng của những GMTTB đại diện cho thế hệ trẻ - những người thông minh, tài năng, dũng cảm, nghị lực, đam mê sáng tạo gắn với khoa học công nghệ, ham mê học hỏi, tha thiết đóng góp cho Tổ quốc. Những sản phẩm, ý tưởng khởi nghiệp của các GMTTB rất thiết thực cho đời sống xã hội. Thủ tướng cho rằng, từ những tấm gương này cho thấy, đại học không phải là con đường duy nhất lập nghiệp, khuyết tật không phải hết... mà vẫn có thể cống hiến, đóng góp cho xã hội.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp.

Thủ tướng nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam, trí tuệ Việt Nam có thể đóng góp, phát triển trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ, trong hội nhập quốc tế hiện nay. Đây cũng chính là dấu ấn trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Việc tôn vinh danh hiệu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016, Gương mặt trẻ triển vọng GMTTB không chỉ là vinh dự, tự hào mà là trách nhiệm để cá nhân này tiếp tục là nòng cốt, góp phần xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ CNH, HĐH trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, các GMTTB Việt Nam có khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, toả sáng danh hiệu đã được xã hội công nhận. Đảng, Nhà nước làm hết sức mình, tạo mọi điều kiện cho lớp trẻ nói chung, các GMTTB nói riêng có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam nghiên cứu, có giải pháp, cách làm, đề xuất nhằm tôn vinh, chăm lo, phát huy, hỗ trợ tài năng trẻ; tập hợp, đề xuất các các bộ, ngành để có chính sách giúp lớp trẻ có điều kiện phát triển. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, coi đây là những tấm gương người tốt việc tốt, người giỏi vượt khó, trí tuệ thông minh để cho giới trẻ noi gương. Các bộ, ngành, địa phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp cần quan tậm, tạo điều kiện hơn nữa cho các GMTTB thuộc địa phương, ngành mình phấn đấu, học tập công tác, phát huy hết tiềm năng, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Thủ tướng mong các GMTTB nghị lực, sáng tạo, bản lĩnh hơn nữa, lan tỏa thành công trong xã hội.

* Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, quà và hoa tặng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016; tặng quà và hoa cho các Gương mặt trẻ triển vọng Giải thưởng GMTTB năm 2016.

 

                                                          TheoNhandan

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục