(HBĐT) - Ngày 5/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hòa Bình và Phòng Dân tộc TP Hòa Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBMTTQ thành phố với Phòng Dân tộc thành phố giai đoạn 2012-2016.

 

Dự hội nghị có đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND các ngành, đoàn thể của thành phố UBND, Ủy ban MTTQ các xã, phường.

 

Tháng 10/2012, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố và Phòng Dân tộc thành phố đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2012-2016 với các nội dung: (1) Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; (2) Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân, thực hiện tốt các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước; (3) Phối hợp cung cấp trao đổi thông tin; (4) Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; (5)Phối hợp thực hiện chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; (6) Phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân (7)Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 5 năm qua, công tác phối hợp đã được thực hiện có chiều sâu, đạt được những kết quả nhất định. Đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” .

 

 

Lãnh đạo UBND thành phố tặng giấy khen của chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQ thành phố với Phòng Dân tộc thành phố giai đoạn 2012-2016.

 

Hàng năm có 85% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 80% trở lên KCD đạt danh hiệu KDC văn hóa; 100% KDC tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm. Vào mỗi dịp tết nguyên Đán, kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, MTTQ phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể đã vận động DN, nhà hảo tâm tặng hàng chục ngàn tấn quà trị giá hàng chục tỷ đồng cho các gia đình chính sách, những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Việc thực hiện chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện chu toàn. Từ năm 2012-2016, thành phố đã lựa chọn được 508 lượt người có uy tín ở 12 xã, phường. Tổ chức cho 65 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu gặp mặt các đồng chí lãnh đọa Đảng, Nhà nước, thăm làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.  Xây dựng được nhiều mô hình tự quản về ANTT ở các KDC…

 

Tại hội nghị này, 5 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa Ban Thường trực UBMTTQ thành phố với Phòng Dân tộc thành phố giai đoạn 2012-2016 đã được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen.

 

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 5 năm qua và để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tại hội nghị thường trực UBMTTQ và Phòng Dân tộc thành phố đã tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021.

 

Cũng trong khuôn khổ hội nghị Ủy ban MTTQ, UBND, Liên đoàn lao động, Hội Nông dân, Hội LHPN, Hội Cựu chiến Binh và Đoàn TNCS Hồ Chính Minh thành phố đã ký kết chương trình phối hợp triển khai, thực hiên CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2017-2021.

 

 

                                                                                         T.H

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục