(HBĐT) - Ngày 12/4, Hội Nông dân huyện Lạc Thủy đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự và chúc mừng có lãnh đạo Sở NN & PTNT, Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, nguyên lãnh đạo Hội Nông dân huyện qua các thời kỳ, Hội Nông dân các huyện, thành phố.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Tiến Dũng, Bí thư Huyện ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Nông dân huyện Lạc Thủy.

 

Thành lập vào tháng 10/1948, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, tổ chức Hội Nông dân huyện đã xây dựng, phát triển lớn mạnh. Đặc biệt, giai đoạn 2011 – 2016, toàn Hội có tổng số 15 cơ sở Hội, 146 chi hội, gần 10.900 hội viên. Nhiều kết quả đạt được đáng khích lệ, cụ thể trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Kết luận số 61 – KL/TW về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” gắn với phong trào “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, các cấp Hội đã tổ chức cho hội viên, nông dân tham gia đóng góp hàng nghìn ý kiến, kiến nghị vào các dự thảo Luật, Nghị định, tổ chức 145 hội nghị với gần 9.700 cán bộ, hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội còn tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

 

Cũng trong giai đoạn này, các phong trào lớn của Hội được cán bộ, hội viên toàn Hội thi đua thực hiện sôi nổi. Trong 5 năm, có gần 31.900 lượt hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 14.820 lượt hộ đạt, gồm 17 hộ cấp Trung ương, 1.274 hộ cấp tỉnh, 3.805 hộ cấp huyện, 9.724 hộ cấp xã, thị trấn. Hưởng ứng phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, toàn Hội đã vận động xây dựng, tu sửa, nâng cấp trên 670,8km đường giao thông nông thôn, nạo vét 670,4km kênh mương nội đồng, đóng góp 1,5 tỷ đồng, huy động 120.457 ngày công lao động… Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm với việc phối hợp cùng các ngành chức năng tuyên truyền, vận động con em nông dân thực hiện đầy đủ Luật nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu hàng năm.

 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

 

Hội đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu năm 2011 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, năm 2012 – 2015 liên tục được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc, tập thể lao động xuất sắc và nhiều bằng khen. Cũng trọng dịp đón Huân chương Lao động hạng Nhất, 5 đồng chí đã được trao tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

 

 

                                                                    Bùi Minh

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục