(HBĐT) - Đã thành thông lệ, những ngày tháng 7, các hoạt động tình nguyện hướng về người có công luôn được các cấp bộ Đoàn thực hiện sôi nổi. Cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh, ĐV-TN huyện Cao Phong tập trung triển khai nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Các em học sinh trường THCS Bình Thanh (Cao Phong) giúp đỡ hộ ông Nguyễn Duy Nghĩa - gia đình có công với cách mạng sau mỗi giờ học, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn”, "đền ơn - đáp nghĩa” của thế hệ trẻ.

Anh Bùi Văn Đoan, Bí thư Huyện Đoàn Cao Phong khẳng định: Không phải chỉ đến ngày 27/7, tuổi trẻ Cao Phong mới có những hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ bởi hoạt động "đền ơn - đáp nghĩa”, "uống nước nhớ nguồn” được các tầng lớp xã hội tổ chức và duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, BTV Huyện Đoàn xác định, đây là dịp cao điểm tổ chức các hoạt động này để thế hệ trẻ tri ân những anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng 6, cụ thể hóa kế hoạch của Tỉnh Đoàn, BTV Huyện Đoàn Cao Phong đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động "đền ơn -đáp nghĩa”, "uống nước nhớ nguồn” và lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ với những nội dung cụ thể, thiết thực.

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, các cơ sở Đoàn toàn huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền cho ĐV -TN về ý nghĩa của ngày 27/7 thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tọa đàm, nói chuyện truyền thống…; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi truyền thống yêu nước, đấu tranh anh dũng bảo vệ độc lập, tự do của các thế hệ cha anh. Bắt đầu từ ngày 24 - 30/7, BTV Huyện Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức tuần "đền ơn - đáp nghĩa”, "uống nước nhớ nguồn” gắn với các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện hè như: chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà, khám, cấp thuốc miễn phí thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động tình nguyện vệ sinh môi trường, tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm, di tích lịch sử văn hóa, thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ…

Trở về sau chương trình bàn giao nhà tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách vừa được tổ chức tại xã Yên Thượng những ngày đầu tháng 7, cảm xúc của Bùi Anh Ngọc về chuyến tình nguyện dường như còn nguyên vẹn, Anh chia sẻ: Đối tượng được trao nhà tình nghĩa là hộ ông Bùi Văn Sổn, tại xóm Um B. Bản thân ông là thương binh, bị nhiễm chất độc da cam, hiện đang nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Cũng trong chương trình, các nhà tài trợ còn tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng. Với những người trẻ như chúng tôi, tham gia hoạt động tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng còn là dịp soi lại mình để sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha ông.

Từ nhiều năm qua, những ngày tháng 7, 100% cơ sở đoàn trên địa bàn huyện Cao Phong đều đồng loạt thăm hỏi, tặng quà và tổ chức "Lễ thắp nến tri ân” tại nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7. Qua đó, trung bình mỗi năm tặng trên 70 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, trị giá xấp xỉ 25 triệu đồng, đồng thời, giúp đỡ gia đình liệt sỹ, thương - bệnh binh trên địa bàn từ 50 - 60 ngày công lao động… Anh Bùi Văn Đoan cho biết thêm: Trong năm 2017, việc huy động ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách được BTV Huyện Đoàn coi là điểm nhấn, tập trung tổ chức thực hiện, thông qua đó góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương - bệnh binh nặng và người có công, những người đã hiến dâng xương máu và tuổi thanh xuân cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 

                                                                                 H.Y



Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục