(HBĐT) - Sáng 13/10, các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm hỏi động viên các gia đình có thân nhân tử vong trong sự cố sạt lở đất tại xóm Khanh và hỗ trợ huyện Tân Lạc khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng 18 làm người chết và mất tích.


Các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thị sát tại hiện trường vụ sạt lở.

 Đoàn công tác đã trực tiếp thị sát hiện trường xảy ra sự cố. Trao đổi với lãnh đạo UBND huyện và các đồng chí thành viên Sở chỉ huy dã chiến tại hiện trường, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thân tử vong trong sự cố và chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của người dân do thiên tai gây ra. Đồng thời, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tinh thần trách nhiệm cùng sự nỗ lực của các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn ngay sau khi xảy ra sự cố. Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp tục khắc phục mọi khó khăn để tìm kiếm bằng được những người còn mất tích. Cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN các cấp cùng quan tâm, chăm do để người dân trong vùng bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

 


Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tiền và quà hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong mỗi người 3 triệu đồng

 Nhân dịp này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã hỗ trợ quà và tiền trị giá 18 triệu đồng cho 6 gia đình có người thân tử vong trong sự cố (3 triệu đồng/nạn nhân); hỗ trợ huyện Tân Lạc 20 triệu đồng để góp phần khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Thay mặt HĐND tỉnh, Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao số tiền 6 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Tân Lạc để góp phần khắc phục hậu quả vụ sạt lở đất tại xóm Khanh; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hoàng Thị Duyên, trao tiền và quà cho 6 gia đình có nạn nhân tử vong, trị giá 6 triệu đồng.

Cùng các hoạt động trên, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã uỷ quyền cho Hội LHPN tỉnh tổ chức hỗ trợ cho nhân dân các địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai số tiền 22 triệu đồng.

 

                                                                        Đức Phượng

Các tin khác


Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi chăm lo đời sống hội viên

Phát huy vai trò của tổ chức Hội, bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đồng hành, chăm lo, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xây dựng văn hóa an toàn giao thông từ mỗi cán bộ, chiến sỹ

Thời gian qua, thực hiện tốt phương châm "xây dựng văn hóa an toàn giao thông (ATGT) là nâng cao ý thức chấp hành ATGT từ mỗi quân nhân”, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) về nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Nhờ vậy từng bước hình thành và xây dựng văn hóa ATGT trong mỗi cơ quan, đơn vị và CBCS.

Giữ vững trận địa tư tưởng

Đó là tinh thần, quan điểm xuyên suốt của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng trong thời gian qua.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024

Sáng 16/4, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng của cấp uỷ và UBKT các cấp trong Đảng bộ; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II/2024.

Huyện Tân Lạc: Đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Nếu năm 2022, huyện Tân Lạc xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh thì năm 2023, căn cứ kết quả công bố tại Quyết định số 3016/QĐ-UBND, ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá kết quả chỉ số CCHC (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND huyện, huyện Tân Lạc đạt 86,26 điểm chỉ số CCHC, xếp thứ 9/10 huyện, thành phố. Hiện nay, huyện đang tập trung các giải pháp để cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC.

Thường trực Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 4/2024

Ngày 15/4, tại trụ sở Tiếp công dân (TCD) tỉnh, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục