(HBĐT) - Chi hội NCT thôn Bột, xã Phú Thành (Lạc Thủy) có 115 hội viên, luôn là lực lượng đi đầu trong thực hiện các phong trào tại cơ sở. Trong đó, tiêu biểu có hội viên Nguyễn Duy Lành, Bí thư, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Bột. Không chỉ là một trong những hội viên tiêu biểu phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ông Lành còn là cán bộ phong trào năng nổ, tâm huyết với hoạt động cơ sở.


Ông Nguyễn Duy Lành chăm sóc vườn cam của gia đình. 

Cùng cán bộ Hội NCT xã Phú Thành, chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế của gia đình ông Lành. Trên diện tích đất đồi hơn 2 ha, trang trại tổng hợp của gia đình ông được quy hoạch quy củ, trung bình mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. Trước đây, gia đình ông Lành vô cùng khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng. Năm 2004, sau khi được đi tập huấn, thăm quan và học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, ông quyết định đầu tư xây dựng mô hình kinh tế trang trại. Ban đầu, ông trồng cam và bưởi Diễn, kết hợp thả gà đồi và gà đẻ trứng để lấy ngắn nuôi dài. Thu nhập từ nuôi gà, ông tiếp tục đầu tư nuôi lợn thịt siêu nạc. Từ năm 2016, trang trại lợn của gia đình đã bán ra thị trường từ 70 - 80 tấn lợn thương phẩm, 2.200 - 2.400 con lợn giống, 15 - 20 tấn gà thương phẩm và 40 - 50 vạn con gà giống.

Trang trại của gia đình ông Lành trở thành mô hình điểm để nhiều hội viên NCT và hội viên các đoàn thể học tập. ông Lành luôn tích cực hướng dẫn, giúp đỡ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt cho nhiều hộ dân trong thôn.

Không chỉ có uy tín trong lĩnh vực phát triển kinh tế, ông Lành cũng là bí thư chi bộ luôn tâm huyết với hoạt động cơ sở. Dưới sự lãnh đạo của ông và Ban chi ủy, Ban công tác mặt trận luôn phát huy tốt tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân. Các CVĐ, phong trào thi đua do MTTQ phát động đã có sức lôi cuốn nhân dân tham gia, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Đặc biệt, thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thôn Bột đã tích cực tham gia đóng góp ngày công, vật tư để xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn thôn, xã. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm còn 10%, gia đình văn hóa đạt hơn 80%.

Thôn Bột có các hội viên NCT neo đơn đã được các hộ trong thôn quan tâm, chăm sóc và phụng dưỡng. Có được kết quả đó cũng nhờ sự tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu sâu rộng về Luật NCT và các chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Với những kết quả đạt được trong nhiều năm tham gia công tác tại cơ sở, ông Nguyễn Duy Lành đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, các ngành. ông là hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” nhiều năm liên tục.

P.V


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục