(HBĐT) - Dù đợt mưa lũ lịch sử đã đi qua khá lâu nhưng có lẽ nhiều người vẫn nhớ hình ảnh hội viên phụ nữ khu 2, thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) tất bật nấu cơm, đóng hộp rồi chuyển đến đồng bào vùng lũ đang bị cô lập. Đó có lẽ là hình ảnh đẹp nhất, đáng trân trọng nhất...

Hình ảnh, việc làm "chung tay vì người dân vùng lũ” của phụ nữ khu 2 nói riêng và nhiều người dân ở thị trấn Chi Nê nói chung nói như đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư TT Đảng uỷ thị trấn đó là những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực nhất trong việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc làm này xuất phát từ ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác của mỗi công dân trước những khó khăn của cộng đồng. Việc làm đã trở thành câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, sự sẻ chia đầy tình người trong cơn khốn khó, hoạn nạn.


Chi hội phụ nữ Khu 2, thị trấn Chi Nê (Lạc Thuỷ) nấu cơm, đóng hộp gửi đến đồng bào bị nước lũ cô lập trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn huyện vào tháng 10/2017.

Theo đồng chí Lâm Thị Hải, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 2, thị thị trấn Chi Nê không riêng đợt mưa lũ vừa qua mà trong nhiều năm qua không chỉ có cán bộ, đảng viên, hội viên trong chi hội phụ nữ mà còn nhiều người dân ở khu 2 thường xuyên có việc làm, hành động để cụ thể hoá việc "làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách ý nghĩa như việc nhận đỡ đầu, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học; tặng sách, vở cho học sinh nghèo; vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xoá nhà tạm; giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển sản xuất...

Có được những kết quả đó theo đồng chí Nguyễn Văn Chung là do Đảng uỷ thị trấn luôn quan tâm, chủ động làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trong đó chú trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, dân chủ nêu gương; trọng dân, gần dân, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy đã tạo được niềm tin, sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó đã có những tác động tích cực đến đời sống văn hoá, tinh thần cũng như nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Điều này được thể hiện bằng những việc làm, hành động cụ thể như phong trào quyên góp, ủng hộ giúp đỡ người nghèo. Điển hình như HPN thị trấn Chi Nê đã xây dựng quỹ vay không lãi cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay đầu tư phát triển kinh tế gia đình; phong trào nuôi lợn nhựa gây quỹ giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn không chỉ ở trên địa bàn thị trấn mà từng bước nhân rộng ra các địa bàn khác trong toàn huyện.

Đáng nói, những việc làm, hành động thiết thực này luôn được nhân rộng trong cộng đồng dân cư, đã thu hút được nhiều người dân ở thị trấn tự nguyện tham gia. Tiêu biểu như đợt mưa lũ vừa qua, các hộ dân ở thị trấn Chi Nê đã trao tặng hàng trăm kg gạo, nhu yếu phẩm, hàng chục suất quà có giá trị hay phong trào nhận đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học đã từng bước được nhân rộng. Đến nay đã có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Đảng uỷ, UBND và các ngành, đoàn thể của thị trấn, các KDC nhận đỡ đầu, giúp đỡ...

Có thể nói, chính từ cách làm chủ động, sáng tạo, đi sâu, bám sát cơ sở, đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở thị trấn Chi Nê đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị và ở các KDC. Từ đó từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác trong việc tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng hình ảnh người cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu, sát với thực tiễn cơ sở và trở thành động lực để người dân tin, làm theo, nhân lên những hành động, việc làm tốt một cách thiết thực, cụ thể.

Mạnh Hùng


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục