(HBĐT) - Phát huy tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, trong năm qua, hàng nghìn lượt ĐV-TN huyện Lạc Thủy đã xung kích đi đầu, sẵn sàng đến với những số phận, vùng đất khó khăn, đem sức trẻ xây dựng quê hương.


Nước lũ trên sông Bôi dâng cao cộng với lượng mưa như trút của những ngày trung tuần tháng 10/2017 khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Lạc Thủy bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó 2 xã Yên Bồng và Khoan Dụ bị cô lập hoàn toàn. Đồng chí Nguyễn Văn Thùy, Bí thư Đảng ủy xã Khoan Dụ nhớ lại: 3 ngày mưa lớn, các hộ dân trong xã phải sống trong cảnh mất điện, thiếu thốn thực phẩm và nước uống. Cùng với toàn bộ cán bộ xã, dân quân tự vệ… lực lượng ĐV-TN của huyện đã xung kích vào vùng lũ giúp dân. Các bạn trẻ đã huy động nguồn lực hỗ trợ, tổ chức nấu, phát cơm miễn phí, chia nhỏ hàng cứu trợ phân phát đến từng hộ. Hành động đó giúp người dân vùng lũ cảm thấy ấm lòng vì họ không cô độc chống chọi với những khó khăn.


ĐV-TN huyện Lạc Thủy dọn dẹp vệ sinh sau đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017, giúp nhân dân xã Khoan Dụ ổn định cuộc sống.

Trong những năm qua, Huyện Đoàn Lạc Thủy luôn chú trọng thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ĐV-TN, thông qua đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì cộng đồng trong tuổi trẻ toàn huyện. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư Huyện Đoàn khẳng định: Không còn bó hẹp trong các chiến dịch, tháng cao điểm… làm tình nguyện, sẵn sàng đi đến những vùng sâu, xa, khó khăn đã trở thành công việc thường xuyên của các cấp bộ Đoàn huyện Lạc Thủy. Để có được kết quả này, Huyện Đoàn đã chú trọng cụ thể hóa nội dung các phong trào, CVĐ đến từng nhóm đối tượng, nhờ đó, phát huy được thế mạnh, năng lực, sở trường của mỗi cán bộ, ĐV-TN.

Nổi bật trong nhiều năm trở lại đây là phong trào tuổi trẻ Lạc Thủy xung kích phát triển KT-XH, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phong trào đã được Huyện Đoàn triển khai rộng khắp, tập trung theo từng nhóm đối tượng, như: thành lập các CLB thanh niên phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn; triển khai phong trào "3 trách nhiệm” trong thanh niên CC-VC, góp phần xây dựng người CB-CC trẻ "năng động, sáng tạo, giỏi nghề, yêu nước”… Thực hiện phong trào, 100% cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã đăng ký công trình, phần việc thanh niên tình nguyện, tập trung vào những việc mới, việc khó, như: bê tông hóa đường giao thông, cải tạo kênh mương thủy lợi, thắp sáng đường nông thôn, vệ sinh môi trường, xây nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng sân khấu nổi, sân chơi cho thiếu nhi…

Trong năm 2017, các cấp bộ Đoàn toàn huyện đã xây mới 2 ngôi nhà khăn quàng đỏ và đại đoàn kết, tu sửa 3 nhà cho đối tượng chính sách; tặng hàng trăm suất quà cho người có công, học sinh nghèo, hộ khó khăn, nhân dân vùng bị ảnh hưởng đợt mưa lũ lịch sử trên địa bàn huyện; phát quang, làm mới hàng chục km đường giao thông nông thôn; tu sửa trên 10 km mương tưới tiêu phục vụ sản xuất; trồng 31.700 cây xanh; thu gom hàng chục tấn rác thải; hiến trên 600 đơn vị máu, đạt 150% kế hoạch tỉnh giao, góp phần giải quyết nhu cầu về máu trong điều trị tại các bệnh viện... Từ hoạt động giúp nhau về giống, vốn, kỹ thuật canh tác, sản xuất và đầu ra cho sản phẩm của các CLB thanh niên phát triển kinh tế đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả do thanh niên làm chủ, tiêu biểu như: mô hình nuôi gà Lạc Thủy của Bùi Đông Giang (xã An Bình); mô hình nuôi cá trắm đen của Nguyễn Quốc Huy (xã Cố Nghĩa), mô hình VAC của Nguyễn Minh Đức (xã Phú Thành)…

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư Huyện Đoàn Lạc Thủy khẳng định: Từ những hoạt động thiết thực, mang nhiều ý nghĩa, ĐV-TN trong toàn huyện đã và đang thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Lạc Thủy xung kích - tình nguyện - đoàn kết - sáng tạo - phát triển” mà Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã đề ra.


Hải Yến

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục