(HBĐT) - Sinh thời Bác Hồ đã nói "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thực hiện lời dạy của Người, phong trào thi đua yêu nước ở huyện Kỳ Sơn đã được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, được đông đảo cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân hưởng ứng tích cực.


Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Sơn nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ trong tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện phát động phong trào thi đua, các cấp, ngành chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT -XH tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bằng nhiều hình thức, tổ chức thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề, phong trào thi đua được cụ thể hóa trên từng lĩnh vực. Nổi bật với các phong trào thi đua: "Huyện Kỳ Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”, "Đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2016 - 2020”, "Lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đối với công nhân - người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020”…

Trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản, nông dân toàn huyện tích cực thi đua thâm canh tăng vụ, sản xuất – kinh doanh giỏi, làm kinh tế trang trại và làm giàu hợp pháp; thi đua chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, tái cơ cấu ngành trồng trọt theo hướng phát triển các sản phẩm lợi thế… Bằng việc hưởng ứng các phong trào thi đua đã đẩy mạnh chăn nuôi, trồng trọt, ứng dụng KH -KT trong sản xuất, tìm tòi hướng đi mới không ngừng tăng năng suất, sản lượng, nâng cao giá trị sản xuất, chất lượng sản phẩm. Phong trào thi đua gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới được phát triển sâu rộng, lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các lực lượng xã hội hưởng ứng, tham gia. Điển hình là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, góp công, vật liệu xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn. Các khu dân cư thi đua xây dựng thôn, làng, bản, khu dân cư văn hóa, an toàn về ANTT. Mỗi gia đình tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, phong trào thi đua "nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh” theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Nhiều mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới được phổ biến, nhân rộng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển KT -XH tại các cơ quan, đơn vị, cơ sở và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 4 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí.

Công tác cải cách hành chính được huyện chú trọng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ”. Phong trào thi đua góp phần chấn chỉnh, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Năm 2017, huyện là đơn vị dẫn đầu chỉ số cải cách hành chính khối các huyện, thành phố của tỉnh, tăng 2 bậc so với năm 2016. Các xã: Hợp Thịnh, Yên Quang, thị trấn Kỳ Sơn là những đơn vị nổi bật trong thực hiện cải cách hành chính khối xã, thị trấn của huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – khen thưởng huyện nhấn mạnh: Bám sát nhiệm vụ chính trị, các cơ quan, đơn vị, cơ sở trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, qua đó đã động viên, khích lệ cán bộ, công chức, người lao động tích cực tham gia, hăng hái thi đua, công tác, học tập, lao động sáng tạo, lập nhiều thành tích, đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả phong trào thi đua đã tác động tích cực đến phát triển KT -XH của huyện. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 47, 5 triệu đồng/năm, vượt 2, 5 triệu đồng so với chỉ tiêu giao. Thu NSNN đạt 56.469 triệu đồng, đạt 153,4% Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,24%, hộ cận nghèo còn 4,44% (giảm 1,1% so với năm 2016).

 

                                                                                              Hà Thu

 

Các tin khác


Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục