Chiều 28-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút V.Xê-ma-scô và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Bê-la-rút đang thăm làm việc tại Việt Nam.



Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Phó Thủ tướng Cộng hòa Bê-la-rút V. Xê-ma-scô. Ảnh: NHAN SÁNG (TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những bước phát triển của mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Bê-la-rút trên tất cả các lĩnh vực hợp tác. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhắc lại những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến thăm chính thức Bê-la-rút hồi tháng 6-2017; vui mừng nhận thấy, hai bên đã tích cực triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Bê-la-rút của Chủ tịch nước, bước đầu đã có những kết quả hết sức thiết thực, nhất là việc triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu, mở ra triển vọng mới trong quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Bê-la-rút. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Phó Thủ tướng V.Xê-ma-scô có nhiều chương trình làm việc song phương với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn tiếp nhận thêm các dòng vốn đầu tư từ Bê-la-rút, nhất là trong các lĩnh vực Bê-la-rút có thế mạnh. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Bê-la-rút đã ủng hộ Việt Nam trong nhiều vấn đề quốc tế cùng quan tâm; mong muốn hai bên tiếp tục dành cho nhau sự ủng hộ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Bê-la-rút V.Xê-ma-scô cho biết, chuyến thăm làm việc tại Việt Nam nhằm đánh giá những thành tựu trong quan hệ hợp tác hai nước từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á-Âu có hiệu lực, chính vì vậy, Đoàn có các cuộc thảo luận với lãnh đạo TP Hà Nội, các bộ, ngành, địa phương về việc thúc đẩy các dự án hợp tác, liên doanh trong các lĩnh vực giao thông vận tải, thực phẩm, dược phẩm… Phó Thủ tướng V.Xê-ma-scô khẳng định, nền kinh tế Việt Nam và Bê-la-rút mang tính bổ trợ cho nhau và điều này sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nước.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng Bê-la-rút V.Xê-ma-scô về việc hỗ trợ phát triển hệ thống xe buýt của Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, từ nay đến hết năm 2020, Hà Nội sẽ bổ sung, thay thế từ 700 đến 1.000 chiếc xe buýt, đồng thời mở thêm một số tuyến buýt mới để nâng cao chất lượng vận tải công cộng. Đây là tiềm năng hợp tác rất lớn giữa Hà Nội với các doanh nghiệp chế tạo ô-tô của Bê-la-rút. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, với tiềm năng phát triển của Hà Nội và mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước, Hà Nội mong muốn Bê-la-rút hỗ trợ, hợp tác phát triển các lĩnh vực như du lịch, đào tạo nguồn nhân lực trong quản lý, vận hành hệ thống vận tải công cộng tại Hà Nội; đề xuất hai bên tăng cường hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố, nhất là các dự án cầu, đường sắt đô thị.

Phó Thủ tướng Bê-la-rút V.Xê-ma-scô chia sẻ, Bê-la-rút sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng xí nghiệp lắp ráp ô-tô tại Hà Nội, đây là một biện pháp nhằm giảm giá thành xe buýt; nhấn mạnh, các doanh nghiệp nước này sẵn sàng thảo luận, hỗ trợ Hà Nội phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường sắt đô thị mà Hà Nội đang triển khai.

 

                                  TheoNhandan

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục