(HBĐT) - Ngày 17/5/2018, Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về " Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2018.


 

Lãnh đạo Huyện ủy Lạc Sơn tặng khen cho 09 tập thể xuất sắc

Hai năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ huyện đã có tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã thúc đẩy các bước phát triển KT-XH huyện nhà. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi, cải tạo được 209,8 ha diện tích đất trồng; trồng cây có múi với tổng diện tích đạt 551,27 ha; tốc độ tăng trưởng bình quân năm 2017 đạt 12,02%; thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 26 triệu đồng, năm 2017 đạt 32 triệu đồng. Lĩnh vực Quốc phòng - an ninh luôn ổn định và được giữ vững, trên địa bàn huyện không có điểm nóng, không có vụ việc phức tạp xảy ra; cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn yên tâm công tác và lao động sản xuất, tuyết đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, trong nhân dân không có dư luận hay ý kiến trái chiều.

Công tác phát hiện, nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến được các cấp ủy đảng quan tâm. Đến nay, toàn đảng bộ huyện có nhiều mô hình kinh tế hằng năm đem lại giá trị kinh tế cao. Tiêu biểu như: mô hình nuôi, ấp, tạo gà giống của đoàn viên thanh niên Bùi Văn Huế (xóm Đảng 2, xã Chí Thiện); mô hình Hợp tác xã nuôi gà thịt chất lượng cao của tập thể HTX gà Hương Nhượng (do đồng chí Quách Thị Hòa làm Chủ nhiệm); mô hình trồng cam ở đảng bộ các xã Hương Nhượng, Chí Đạo, Định Cư, Tân Mỹ; Mô hình hỗ trợ, đỡ đầu trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt vươn lên trong học tập của tập thể Ban Chỉ huy quân sự huyện; Mô hình chung tay vì cuộc sống cộng đồng của đơn vị Công an huyện;…

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện các nội dung Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, cán bộ, đảng viên; xây dựng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, phát hiện gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị theo định kỳ…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng Giấy khen cho 09 tập thể và 04 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018./.

Đỗ Hương (Huyện đoàn Lạc Sơn)

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục