(HBĐT) - Ngày 31/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 7, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng, thông tin về tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.


Báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra mà trọng tâm là đợt mưa từ ngày 15/7-18/7, lãnh đạo Sở NN&PTN cho biết: Trên địa bàn tỉnh có 1 người chết do sạt lở đất ở xóm Mát xã Tiền Phong huyện Đà Bắc; có hơn 1.000 nhà bị hư hỏng, hơn 600 hộ dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Hàng nghìn ha hoa màu, ao nuôi trồng thủy sản, gia súc gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Mưa lớn cũng làm thiệt hại nhiều công trình phúc lợi công cộng, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ lên đến gần 474 tỷ đồng. Tỉnh Hòa Bình kiến nghị TW hỗ trợ hơn 507 tỷ đồng để khắc phục hậu quả (bao gồm cả hỗ trợ kè sạt lở phía đông đồi Ông Tượng).

Các đại biểu cũng thông tin nhanh về tình hình sạt lở do mưa lũ gây ra trong ngày hôm qua 30/7. Sáng qua, mưa lũ đã gây sạt lở hơn 100 mét đường Pheo Chẹ, huyện Kỳ Sơn, hiện phải di dời 8 hộ dân và cấm đường giao thông. Tối ngày 30/7 tại tổ 25 và tổ 26 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình có một số nhà dân bị sạt lở xuống sông Đà.


Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Nhiều căn nhà khác đang có nguy cơ sạt lở. Đây là khu phải tiến hành di dời do ảnh hưởng thiên tai năm 2017, tuy nhiên do một số hộ dân cố tình không di dời và việc thành phố chưa bố trí xong khu TĐC do đó việc di dời chưa hoàn thành.

Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND thành phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và chỉ đạo hỗ trợ vận chuyển tài sản cho các hộ dân. Trong những ngày tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND thành phố sẽ tiến hành rà soát lại các vị trí xung yếu dọc bờ sông từ thành phố xuống Kỳ Sơn.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào Tờ trình Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đề án đã nêu được sự cần thiết xây dựng, khái quát được thực trạng phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Mục tiêu chung là quy hoạch mạng lưới trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, đảm bảo về quy mô, cơ cấu, hợp lý ngành nghề. Phấn đấu giai đoạn 2019-2020 tuyển sinh mới 31 nghìn người. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm đạt 35%.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban , Ngành và UBND các huyện, thành phố; Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với nội dung về dự thảo Quyết định Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan tham mưu và soạn thảo văn bản là Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục hoàn chỉnh để ban hành.....

Nhấn mạnh về tình hình phức tạp và diễn biến khó lường do mưa lũ gây ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành chấp hành nghiêm theo các công điện của UBND tỉnh thông báo. Ngay trong hôm nay, yêu cầu văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sạt lở trên địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn; Có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về nội dung trên. Chủ tịch yêu cầu thành phố Hòa Bình tập trung khẩn trương xử lý một số việc liên quan tới các khu vực sạt lở trên địa bàn...

Các huyện khẩn trương khắc phục các công trình bị ảnh hưởng do mưa lũ trên cơ sở căn cứ hiện trạng thi công; sớm hoàn thành, ổn định đời sống nhân dân khu tái định cư.


Hồng Trung


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục