Toàn cảnh buổi giám sát.
Trong 5 năm (2013-2018) thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI, Hội LHPN tỉnh triển khai nghiêm túc trên cơ sở nghiên cứu, triển khai, vận dụng các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Hoạt động giám sát đã phát huy được quyền làm chủ của các tầng lớp phụ nữ, tạo điều kiện, cơ hội cho cán bộ, hội viên phụ nữ thực hành quyền dân chủ tham gia tích cực hơn vào việc thực hiện chính sách pháp luật và xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Những phát hiện, kiến nghị của Hội qua giám sát và phản biện xã hội góp phần bổ sung và từng bước hoàn thiện chính sách, pháp luật về phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.
Trong 5 năm, 100% cán bộ, công chức Hội chuyên trách cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở được tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện quyết định; tổ chức trên 60 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác hội, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, giám sát, phản biện cho trên 4.000 cán bộ Hội các cấp. Hội LHPN tỉnh giám sát 13 cuộc tại 10 huyện và 3 ngành. Hội LHPN huyện, thành phố tổ chức 51 cuộc giám sát và Hội LHPN cấp xã tham gia trên 900 cuộc. Đối với các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Hội LHPN tỉnh đóng góp 26 ý kiến vào dự thảo các Chương trình, kế hoạch, đề án của UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh và các ngành liên quan đến quyền, lợi ích của phụ nữ và bình đẳng giới. Đối với hoạt động phản biện xã hội, đã có 97.325 hội viên phụ nữ có 815 ý kiến tham gia vào lĩnh vực kinh tế, 26.782 ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp 2013 (sửa đổi) và một số dự thảo Lật; 5.786 ý kiến về chính sách xã hội; 9.165 ý kiến tham gia vào việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Tổ chức 355 cuộc với 20.600 lượt cán bộ, hội viên và 5.252 ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp...
Tại buổi làm việc, đại diện các cấp hội cơ sở đã có những chia sẻ cụ thể trong công tác giám sát, phản biện như: Mong muốn trong thời gian tới sẽ chú trọng đào tạo kỹ năng giám sát, phản biện cho cán bộ Hội cơ sở để nâng cao hiệu quả. Ngoài ra, phải có sự chỉ đạo, đồng hành, các tổ chức cùng vào cuộc...
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Bùi Thị Hòa và đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã đánh giá cao việc triển khai hai Quyết định đã đem lại một số kết quả đáng ghi nhận. Trong đó việc chọn vấn đề để giám sát đã đi vào thực chất. Tuy nhiên, nội dung, đối tượng, mức độ giám sát ở từng cấp còn có mức độ khác nhau. Còn có những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện…
Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Thị Hòa nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nội dung theo hai quyết định, trong thời gian tới, cần có cơ chế đầy đủ để Hội thực hiện chức năng giám sát, phản biện, đó là cụ thể văn bản của Đảng, Hiến pháp, quy định về giám sát, phản biện; sự phối hợp có chương trình, kế hoạch thống nhất trong Mặt trận và các đoàn thể; chọn vấn đề để giám sát, ngoài nội dung chỉ đạo của Trung ương, địa phương cần giám sát theo nội dung chỉ đạo cụ thể của cấp ủy sao cho phù hợp với yêu cầu, thực tiễn của địa phương. Đặc biệt, cần phát huy vai trò chủ động, tích cực của cán bộ, hội viên. Đội ngũ cán bộ cần nâng cao kiến thức, trình độ, bản lĩnh và sự kiên trì.
LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!