(HBĐT) - Ngày 26/11, tại Hội trường Huyện ủy Lạc Sơn, Chi hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Lạc Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 -2023. Tham dự đại hội có 67 đại biểu chính thức là những chiến sỹ đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.


Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Chi hội Chiến sỹ thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Lạc Sơn. Chi hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị là tổ chức xã hội tự nguyện nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tham gia hoạt động nghĩa tình đồng đội, tri ân liệt sỹ, tìm kiếm hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Đại hội đã thông qua Điều lệ Chi hội bao gồm 8 chương, 24 điều quy định về tôn chỉ mục đích, địa vị pháp lý, tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định khác của Hội. Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Đại hội thống nhất 5 nội dung chính trong chương trình hành động, trọng tâm là: Tăng cường tuyên truyền và không ngừng nâng cao nhận thức hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm củng cố niềm tin với Đảng, chế độ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ các đơn vị đã từng chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị năm 1972 gia nhập Chi hội, xây dựng tổ chức chi hội ngày càng vững mạnh; vận động hội viên tích cực quyên góp quỹ "Vì đồng đội” để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, chỉ dẫn địa điểm đồng đội hy sinh để tổ chức xác minh tiến hành quy tập hài cốt liệt sỹ; phối hợp với các tổ chức hội khác vận động hội viên tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cha ông xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã bầu ra 13 ủy viên Ban chấp hành, 03 ủy viên Ủy ban kiểm tra, 03 Uỷ viên Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Chi hội chiến sỹ thành cổ Quảng trị năm 1972 huyện Lạc Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Đỗ Hương

(Huyện đoàn Lạc Sơn)


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục