Đồng chí Nguyễn Thị Khương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Bôi cho biết: Cùng với các cấp, các ngành, việc tham gia vào công tác giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ luôn được Hội LHPN huyện Kim Bôi chú trọng thực hiện.



Hội viên phụ nữ chi hội xóm Rường, xã Trung Bì (huyện Kim Bôi) được học tập, triển khai các nội dung về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua sinh hoạt chi, tổ phụ nữ.

Theo đó, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã tích cực cùng các cấp hội, ban, ngành, đoàn thể tham gia góp ý kiến xây dựng pháp luật, giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này, Hội tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội gắn với chỉ tiêu thi đua và đánh giá việc thực hiện phong trào, nhiệm vụ của Hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua họp BCH Hội LHPN và sinh hoạt chi, tổ hội. 

Hội LHPN huyện đã tham mưu với BTV Huyện ủy ra thông báo về việc cho chủ trương nội dung giám sát; xây dựng kế hoạch giám sát công tác quy hoạch cán bộ nữ giai đoạn 2020 - 2025 về công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; đóng góp ý kiến, phát hiện những tồn tại, hạn chế đề nghị các đơn vị điều chỉnh, khắc phục...

Chị Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN xã Hạ Bì cho biết: "Ban giám sát đầu tư cộng đồng” xã Hạ Bì được thành lập với 5 thành viên, trong đó có sự tham gia của UB MTTQ, Hội CCB, Đoàn thanh niên và Hội LHPN xã. Các thành viên luôn năng nổ, nhiệt tình, ý thức, trách nhiệm với hoạt động giám sát. Các công trình đầu tư xây dựng tại xã Hạ Bì từ tháng 11/2017 đến nay như: công trình trạm y tế, nhà văn hóa xã, nhà đa năng trường học… được bà con nhiệt tình đóng góp ngày công để công trình sớm đưa vào sử dụng. Tiêu biểu có công trình trạm y tế xã được xây dựng trên diện tích gần 3.000 m2, nguồn vốn hơn 4 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang chuẩn bị được bàn giao. Trong quá trình xây dựng, Ban giám sát thường xuyên tuyên truyền bà con đóng góp ngày công và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình để công trình sớm đưa vào sử dụng.

Chị Bùi Thị Gương, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Đồng cho biết: Hội đã thực hiện công tác giám sát, phản biện gắn với xây dựng tổ chức Hội. Từ việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, trong đó hoạt động giám sát luôn gắn với tình hình thực tế của địa phương đã phát huy tốt vai trò của phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nhờ vậy, nhiều cán bộ, hội viên Hội LHPN được các cấp, các ngành và nhân dân tín nhiệm, khẳng định được vị thế của nữ giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí  Nguyễn Thị Khương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Bôi cho biết thêm: Trong thời gian tới, các cấp Hội trong huyện tiếp tục triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội trên tinh thần chủ động khắc phục những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chi tiết, cụ thể hơn để nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội.


                                                                              Hồng Duyên

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục