(HBĐT) - Ngày 28/1, Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.


Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn tặng giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.


Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn của nhân dân các dân tộc trong huyện, đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.  Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI đề ra. Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân/năm đạt 12,02%, Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 19,93%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đến hết năm 2018, toàn huyện có 8 xã đạt chuẩn NTM. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư xây dựng, nâng cấp khá đồng bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của huyện. Đến nay, 100% số xã của huyện có đường ô tô đến trung tâm xã; các thôn, khu dân cư đều phủ kín điện lưới quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm chu đáo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt. Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được chú trọng. Đặc biệt công tác quảng bá tiềm năng du lịch của huyện đã thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến với khu du lịch sinh thái danh thắng cấp tỉnh Thác Mu, xã Tự Do. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững.


Năm 2019, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển KTXH và đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ và 34 giải pháp cụ thể để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


 Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và 23 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014-2018).



                                                                     Đinh Thắng

 


 

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục