(HBĐT) - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) đã nỗ lực trong các phong trào thi đua, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao động sản xuất, phát triển KT-XH, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.



Vườn phong lan của cựu chiến binh Vũ Tuấn Khích, xóm Giếng, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) đem lại thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. 

Hội CCB xã Hợp Thành có 276 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu, Chủ tịch Hội cho biết: "Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thời gian qua, Hội đã có nhiều cố gắng trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, kế hoạch, chỉ tiêu các cấp Hội đề ra. Qua đó nêu cao tinh thần, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tiên phong gương mẫu trong các phong trào thi đua, góp phần vào thắng lợi trong công cuộc phát triển KT-XH của địa phương". 

Hội viên của Hội luôn giữ phẩm chất đạo đức trong sáng, nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hiện, toàn Hội có 56 hội viên là đảng viên, trong 5 năm qua, có 21 đồng chí được tặng huy hiệu 40-50 năm tuổi Đảng. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "CCB giúp nhau phát triển kinh tế", trong năm qua, các cấp Hội quan tâm, nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Hội chỉ đạo, giúp đỡ, tìm ra nhiều giải pháp mới, cách làm hay, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Từ phong trào đã xuất hiệu nhiều cá nhân điển hình tiên tiến, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như: ông Vũ Tuấn Khích (xóm Giếng) với mô hình trồng thanh long ruột đỏ, phong lan; bà Đinh Thị Hiên (xóm Nhả) với mô hình trồng cây có múi; ông Nguyễn Văn Tình (xóm Xạ Múc) với với xưởng mộc cho thu nhập ổn định, tạo việc làm cho lao động địa phương... Bên cạnh đó, Hội giúp đỡ các hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, sửa sang nhà cửa. Từ nguồn vốn vay, các hội viên mạnh dạn đầu tư sản xuất, mở rộng quy mô, góp phần xóa đói - giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. 

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, Hội làm tốt công tác tuyên truyền tới từng hộ hội viên, phối hợp với Công an xã, các tổ an ninh tự quản giải quyết mâu thuẫn, khiếu nại ngay tại cơ sở. Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", 100% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa, nêu gương sáng trong dòng họ, ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết; thực hiện nghiêm túc việc chi trả chế độ đối với hội viên thuộc diện chính sách, thương, bệnh binh. 

Hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", hội viên tại các xóm Giếng, Xạ Múc, Nhả... góp trên 40.000 m2 đất làm đường giao thông trục xóm, nội đồng, các công trình thủy lợi phục vụ các tiêu chí nông thôn mới. Qua triển khai đã có nhiều cá nhân điển hình, gương mẫu như các ông, bà: Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Văn Chinh (xóm Giếng), Bùi Thị Miên (xóm Xạ Múc)... hiến đất vườn, vật liệu, ngày công trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong năm 2018, Hội cùng các ngành, đoàn thể phát động, tổ chức các cuộc tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát dọn kênh mương, giữ gìn cảnh quan môi trường thu hút đông đảo hội viên tham gia. Từ thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động Hội, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên ngày càng được nâng lên, góp phần vào phát triển KT-XH trên địa bàn. Hiện, thu nhập bình quân của xã đạt 31,3 triệu đồng/người/năm. Xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. 

                                                                              HOÀNG ANH

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục