(HBĐT) - Không khí cởi mở, dân chủ, thẳng thắn được chúng tôi ghi nhận trong cuộc tiếp xúc, đối thoại của Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) tại xóm Nạc. Hơn 10 ý kiến, kiến nghị được nhân dân, đại diện các chi bộ, chi hội đoàn thể trên địa bàn đề xuất tới người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã. Các kiến nghị tập trung vào việc: xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tăng cường quản lý giống, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, hàng hóa kém chất lượng trên địa bàn; đề nghị Nhà nước nâng cấp đường giao thông nông thôn; hoạt động kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường…


Tiếp thu ý kiến nhân dân, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bùi Công Dụng khẳng định: Với những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ chuyển đến cơ quan chức năng và trả lời nhân dân trong vòng 1 tháng kể từ hội nghị tiếp xúc, đối thoại. Đồng thời, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã trong thẩm quyền tập trung giải quyết kiến nghị của nhân dân. Theo đó, giao Trung tâm Học tập cộng đồng phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KH-KT, chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho nhân dân. Về việc phân luồng bán hàng chưa khoa học, lấn chiếm lòng, lề đường của một số hộ kinh doanh, xã đôn đốc, nhắc nhở Ban quản lý chợ thực hiện nghiêm túc; chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra giao thông để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hộ dân… Những chỉ đạo, chia sẻ thẳng thắn cùng việc trả lời thấu tình, đạt lý các kiến nghị từ phía nhân dân của đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã trong suốt quá trình diễn ra hội nghị tiếp xúc, đối thoại khiến người dân cảm thấy thêm gần gũi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền.


Thường trực Đảng ủy xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) trao đổi, tìm giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn.

Hơn 2 năm với 4 hội nghị đối thoại được triển khai nhằm thực hiện Quy định về tiếp xúc, đối thoại với nhân dân theo Quyết định số 232 của BTV Tỉnh ủy đã giúp cấp ủy, chính quyền xã Tuân Đạo nắm bắt thêm tình hình tư tưởng, nguyện vọng và những ý kiến xác đáng của nhân dân. Lời hứa từ người đứng đầu với người dân đã tạo áp lực, buộc các ngành, đoàn thể được giao nhiệm vụ phải tập trung giải quyết vụ việc, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Từng kiến nghị của người dân được giải quyết tốt đã tạo sự đồng thuận, giúp việc thực hiện nhiệm vụ chung của Tuân Đạo đạt hiệu quả cao hơn.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, một trong những giải pháp hàng đầu để giải quyết bức xúc từ cơ sở là lãnh đạo cấp ủy, chính quyền phải tăng cường đối thoại với người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, làm rõ nguyên nhân phát sinh bức xúc, giải đáp thấu đáo vấn đề nhân dân còn thắc mắc. Với tinh thần trọng dân, vì dân, gần dân, Đảng ủy xã xác định công tác đối thoại với dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào việc duy trì Tuân Đạo là địa bàn xã nhiều năm không xảy ra khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Để buổi đối thoại diễn ra thuận lợi, trước đó, BTV giao Khối Dân vận Đảng ủy phối hợp với chi bộ thôn, xóm tiến hành khảo sát tình hình nhân dân. Trên cơ sở đó lập kế hoạch tiếp xúc, đối thoại và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí có trách nhiệm liên quan. BTV Đảng ủy xã cũng ban hành quy chế quy định rõ thời hạn thực hiện nhiệm vụ sau mỗi cuộc tiếp xúc, đối thoại, giúp cho công tác đối thoại không còn hình thức, không làm chung chung. Qua đó, đưa hoạt động này đi vào nề nếp, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cũng chỉ rõ: Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế, qua các buổi tiếp xúc, đối thoại còn có một số ít kiến nghị chưa được giải quyết; việc tiếp xúc, đối thoại của chi ủy chi bộ, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn còn hạn chế. Đây là những điểm BTV Đảng ủy xã tập trung giải quyết trong thời gian tới, nhằm nâng cao hơn nữa công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn, góp phần giải quyết tồn tại, phát sinh ngay từ cơ sở.


Hải Yến


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục