Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 26-9, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã tới thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu chuyến thăm CHDCND Lào, theo lời mời của Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu. Tham gia Ðoàn có các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH: Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện...


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân với Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu và các đại biểu. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN)

* Chiều 26-9, tại thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lít. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng về những kết quả quan trọng mà Lào đạt được; khẳng định Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành sự ủng hộ toàn diện đối với công cuộc đổi mới ở Lào, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Nhân dân cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của QH và trên cơ sở phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu, Lào tiếp tục giành được những thành tựu mới.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá, hợp tác hai nước đạt nhiều kết quả tích cực; hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế hợp tác, nỗ lực khai thông khó khăn, vướng mắc của các dự án trọng điểm... Việc triển khai các thỏa thuận, hiệp định được các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Lào triển khai thực hiện tốt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng có một số nội dung vướng mắc, được hai bên trao đổi để tìm cách giải quyết phù hợp luật pháp của mỗi nước.

Chủ tịch QH đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt Hội nghị tổng kết mô hình kiểm tra "một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Ðen Xa-vẳn và các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào (30-10-1949 - 30-10-2019). Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít mong muốn lãnh đạo QH và QH Lào và Việt Nam tiếp tục ủng hộ Chính phủ hai nước thực hiện những dự án trọng điểm hai bên đã ký. Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít khẳng định, Lào tiếp tục ủng hộ, phối hợp chặt chẽ khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2020.

* Trước đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao QH hai nước tiến hành hội đàm.

Chủ tịch QH Pa-ny Y-a-tho-tu nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Lào; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, mang đến những tình cảm nồng ấm, thắm tình anh em, phát huy các kết quả hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước và giữa QH hai nước nói riêng. Thời gian qua, lãnh đạo cấp cao của QH hai nước thường xuyên có các chuyến thăm, gặp gỡ bên lề các diễn đàn đa phương, điều này khẳng định tình đoàn kết đặc biệt, sự tin tưởng và ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước thịnh vượng. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chuyến thăm thể hiện mong muốn của QH Việt Nam tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, thúc đẩy hơn nữa hợp tác tốt đẹp, toàn diện giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch QH chia sẻ với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào về những thiệt hại về người, tài sản do lũ lụt gây ra tại sáu tỉnh trung và nam Lào vừa qua; nêu rõ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Lào khắc phục hậu quả thiên tai.

Hai Chủ tịch QH hài lòng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Lào đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và đạt kết quả thiết thực. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có các cuộc trao đổi, gặp gỡ và thăm hỏi lẫn nhau nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác hai nước. Hai Chính phủ nỗ lực hợp tác, trao đổi và có các phương thức phù hợp để giải quyết một số vướng mắc trong quá trình triển khai các thỏa thuận, chương trình hợp tác. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Chủ tịch QH Pa-ny Y-a-tho-tu tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan của Lào phối hợp chặt chẽ với các bên của Việt Nam để thực hiện tốt các thỏa thuận, hiệp định giữa hai nước. Chủ tịch QH Pa-ny Y-a-tho-tu cho rằng, hai nước cần tiếp tục bổ sung một số hiệp định, thỏa thuận để tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý cho hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm, như giao thông, viễn thông, mua bán điện, thương mại, một số dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào...

Hai Chủ tịch QH đánh giá cao kết quả hợp tác giữa QH hai nước thời gian qua với nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, sinh động, đi vào chiều sâu, thể hiện sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa hai cơ quan lập pháp. Trong đó, nhiều nội dung mà Chủ tịch QH hai nước nhất trí đã được triển khai và đạt kết quả cụ thể. Hai bên thống nhất cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm hoạt động của QH, giao lưu, trao đổi các đoàn; tăng cường phối hợp giám sát thực hiện các thỏa thuận, hiệp định giữa hai nước; nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa QH và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hai nước. Chủ tịch QH Pa-ny Y-a-tho-tu cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo QH và Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành phố của Việt Nam luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Lào đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; mong các bạn Lào tiếp tục ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vị trí này, cũng như các vị trí Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA trong năm 2020, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế. Chủ tịch QH Pa-ny Y-a-tho-tu chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhận thành công các cương vị quan trọng này; cho biết sẽ dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao QH Lào tham dự Ðại hội đồng AIPA 41, do QH Việt Nam tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) năm 2020.

Trao đổi về tình hình Biển Ðông, hai nhà lãnh đạo QH thống nhất quan điểm cần giữ gìn, bảo vệ hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Biển Ðông; kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Ðông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), cùng các nước ASEAN thúc đẩy tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC), vì lợi ích chung của ASEAN và hòa bình, ổn định trên thế giới.

Về công trình Nhà QH Lào, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp giám sát chặt chẽ việc triển khai dự án, để món quà của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là Nhà QH Lào hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, là công trình hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và xứng đáng là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chủ tịch QH Pa-ny Y-a-tho-tu cho biết, công trình Nhà QH Lào mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào là công trình lớn; QH và Chính phủ hai nước tiếp tục phối hợp chỉ đạo các cơ quan liên quan, ban quản lý dự án của cả hai bên để bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

TheoNhanDan

 

Các tin khác


Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, ngày 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Trong những năm qua, UBND huyện Lạc Thuỷ ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV

Chiều 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV, năm 2024 tổ chức họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh lần thứ IV, năm 2024. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục