(HBĐT) - BTV Thành ủy Hòa Bình đã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (Chỉ thị 38). Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng phát huy vai trò là hạt nhân chính trị cơ sở, đồng hành với chính quyền thực hiện mục tiêu phát triển SX-KD, tạo sự phát triển bền vững.


 

Thành ủy đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ), tổ công tác thực hiện Chỉ thị 38, phân công các thành viên xây dựng chương trình hành động triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển Đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) để tổ chức thực hiện. Theo đó, đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tập trung tuyên truyền vận, vận động, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để tạo nguồn phát triển Đảng, đưa công tác xây dựng Đảng, đoàn thể là tiêu chí đánh giá thi đua của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Bên cạnh đó, Thành ủy rà soát, thường xuyên gặp gỡ các chủ DN để trao đổi thông tin, tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của chủ DN, người lao động thấy được lợi ích, trách nhiệm khi tham gia xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể; coi đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi DN đang hoạt động SX-KD trên địa bàn. Hàng năm, Thành ủy cấp kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các chi, Đảng bộ DNNNN bảo đảm theo quy định; 5 năm qua đã cấp trên 2,6 tỷ đồng cho các cấp ủy, văn phòng cấp ủy hoạt động.

Những năm qua, công tác phát triển Đảng, đoàn thể khu vực DNNNN đạt được được kết quả khả quan. Đồng chí Hà Văn Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Điện tử viễn thông Thành Biên cho biết: Tranh thủ sự chỉ đạo của Thành ủy, Công ty đã chú trọng xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể. 5 năm qua, Công ty đã phát triển được 6 đảng viên, hiện, Đảng bộ Công ty có 4 chi bộ với 37 đảng viên tham gia sinh hoạt. Đảng bộ duy trì hoạt động có nền nếp, hầu hết các đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu. Công ty đã kết hợp khá hài hòa giữa hoạt động của Đảng và hoạt động SX-KD. Năm 2018, Đảng bộ Công ty được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị  38, Thành ủy Hòa Bình đã thành lập mới 2 tổ chức Đảng, kết nạp 83 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng trong DNNNN. Đến nay, thành phố có 40 tổ chức Đảng với 368 đảng viên trong khu vực DNNNN. Các DNNNN có tổ chức Đảng đã phát huy vai trò của Đảng cùng với chính quyền chăm lo đời sống công nhân, lao động, hoàn thành các nhiệm vụ, tạo được sự phát triển bền vững, tiêu biểu của tỉnh như: Công ty CP Đầu tư Năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn đã phát triển thêm 14 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn chi bộ lên 34 đảng viên, sinh hoạt ở 3 tổ Đảng; Công ty CP Xây dựng Sao Vàng phát triển thêm 4 đảng viên, hiện chi bộ có 19 đảng viên… Đây là những nhân tố cần phát huy trong việc phát triển Đảng khu vực DNNNN. BCĐ thực hiện Chỉ thị 38 đã tham mưu cho Thành ủy tập huấn nghiệp vụ cho tổ chức Đảng, đoàn thể. Trong đó, năm 2018 đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho trên 100 học viên là cấp ủy, Đảng bộ cơ sở các DNNNN, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Thành ủy cũng đã phát triển được 32 tổ chức Công đoàn với 2.645 đoàn viên, 13 chi đoàn với 272 đoàn viên… 

Mặc dù vậy, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong khu vực DNNNN còn nhiều khó khăn. Số đảng viên và chi bộ trong DN chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số DN trên địa bàn (số DN có tổ chức Đảng chỉ chiếm 5,5% tổng số DN). Nhiều DN chưa có tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động…

Đồng chí Phạm Xuân Kiều, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hòa Bình cho biết: Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, nhất là Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Trong đó, chủ động, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại với các chủ DN để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể CT-XH trong DN. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Tạo điều kiện bồi dưỡng để kết nạp đảng viên trong các DN, HTX. Quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong DN.

                                                                                           LC

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục