Sáng 26/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu, QH thảo luận tại hội trường về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận sáng 26/11.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu thảo luận, kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ, qua thảo luận, QH hoan nghênh Tòa án nhân dân tối cao trình sáng kiến xây dựng luật để có thêm cơ chế trong giải quyết tranh chấp, khiếu kiện. Ngoài những vấn đề lớn các ĐBQH đã nêu, cũng cần lưu ý đến tên gọi làm rõ là hoạt động hòa giải, đối thoại trước tố tụng tại Tòa án, cân nhắc thêm về yếu tố nước ngoài, vấn đề khen thưởng kỷ luật đối với hòa giải viên, đối thoại viên trên hình thức, cơ chế gì, mối quan hệ luật này với các luật khác có liên quan, bản chất pháp lý với các hình thức hòa giải hiện có. Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho biết, trên cơ sở ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ QH sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan, phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân tối cao đề nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của ĐBQH để hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Luật trình QH tại Kỳ họp thứ 9

Sau khi các đại biểu thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình giải trình, làm rõ một số nội dung các ĐBQH quan tâm.

*Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, QH biểu quyết thông qua dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Kết quả có 449/453 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành thông qua dự án Luật (chiếm tỷ lệ 92,96%). Trong số đại biểu tham gia biểu quyết có 3 đại biểu không tán thành (chiếm 0,62%) và 1 đại biểu không biểu quyết (chiếm 0,21%) thông qua dự án Luật. Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban QP&AN của QH Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên gồm 5 chương, 41 điều. Trong đó, điều 3 và điều 22 nhận được sự đóng góp ý kiến, quan tâm của các ĐBQH. Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. 

Tiếp tục chương trình làm việc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn đoạn 1 với 90,06% tổng số ĐBQH tán thành. 

Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, QH đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Tại Phiên họp, với 454 ĐBQH biểu quyết tán thành, chiếm 94%, QH đã thông qua Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020. 

Tiếp đó, theo chương trình, QH biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước; Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

P.V (TH)


Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục