(HBĐT) - Ngày 13/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần tại huyện Kim Bôi và TP Hòa Bình; tặng quà tết cho thương binh nặng, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tại huyện Kim Bôi. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH, lãnh đạo TP Hòa Bình và huyện Kim Bôi.



Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Hữu Tín, trú tại Phường Phương Lâm (TP Hòa Bình).

Tại huyện Kim Bôi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã tới thăm, chúc Tết gia đình 2 đồng chí lãnh đạo tỉnh đã từ trần là đồng chí Bùi Văn Kín, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình tại xã Bình Sơn và đồng chí Bùi Văn Nởm, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại xã Đông Bắc. Tại mỗi gia đình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đã thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc gia đình các đồng chí năm mới an khang, thịnh vượng.

Đoàn đã tới thăm và chúc Tết gia đình 2 thương binh nặng là đồng chí Bùi Xuân Hợp, tại xóm Thao Cả, xã Vĩnh Tiến và đồng chí Bùi Xuân Hiện, xóm Gò Mu, xã Kim Tiến. Trò chuyện cùng các thương binh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí có thật nhiều sức khỏe, kiên cường chiến đấu với bệnh tật, tiếp tục cống hiến cho gia đình, xã hội.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm, tặng quà thương binh nặng Bùi Xuân Hiện, xóm Gò Mu, xã Kim Tiến (Kim Bôi).

Tặng quà 30 hộ gia đình khó khăn ở xã Bình Sơn; trao 50 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Kim Bôi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Những năm qua, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo luôn được cấp ủy chính quyền trong tỉnh quan tâm và thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc các hộ gia đình đón Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Kim Bôi tiếp tục rà soát đời sống các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo tất cả các hộ được đón Tết no đủ, ấm áp.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Sơn (Kim Bôi).

Cũng trong chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích địa điểm Bác Hồ về thăm Huyện ủy Kim Bôi vào ngày 19/9/1964.

*Chiều cùng ngày, tại TP Hòa Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Hữu Tín, trú tại phường Phương Lâm, là cán bộ lão thành cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển phong trào cách mạng của tỉnh; thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Nguyễn Nhiêu Cốc, nguyên UV BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tại phường Chăm Mát. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình. Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc bậc lão thành cách mạng, gia đình đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã từ trần luôn mạnh khỏe, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, động viên con cháu tích cực chăm lo học tập, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương.'


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đại đội trinh sát - Phòng tham mưu - Bộ CHQS tỉnh.

Cũng trong chương trình, đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà đại đội trinh sát - Phòng tham mưu (Bộ CHQS tỉnh). Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nghe, nắm bắt tình hình công tác chuẩn bị trước, trong và sau Tết, kiểm tra công tác SSCĐ của đại đội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những kết quả đại đội đã đạt được trong năm 2019 và đề nghị đơn vị quan tâm chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết Nguyên đán 2020 tại đơn vị vui tươi, đầm ấm; phối hợp cùng các lực lượng giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh,bảo đảm Tết lành mạnh, an toàn cho nhân dân.


H.Y


Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục