(HBĐT) - Ngày 1/2/2020, xã Kim Bôi (Kim Bôi) mới trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Kim Tiến, Kim Truy và Kim Bôi chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Kim Bôi đã chung sức, chung lòng bắt tay vào ổn định tổ chức, nhằm kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, phát triển KT-XH địa phương.

 


Cán bộ bộ phận một cửa xã Kim Bôi (Kim Bôi) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

Theo Nghị quyết số 830 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ đầu tháng 12/2019, việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập tại xã Kim Bôi đã được triển khai. Ngày 14/1/2020, Đảng bộ xã Kim Bôi triển khai hội nghị công bố quyết định giải tán Đảng bộ xã Kim Truy và Kim Tiến, chỉ định BTV,  BCH Đảng bộ xã Kim Bôi mới. Sau sáp nhập, xã có 14 xóm; Đảng bộ xã có 21 chi bộ với 573 đảng viên. Trụ sở UBND xã Kim Bôi (cũ) được chọn là trụ sở UBND xã Kim Bôi, các hội, đoàn thể cũng được chuyển về trụ sở mới và đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/2/2020.

Đồng chí Quách Đình Vận, Chủ tịch UBND xã Kim Bôi cho biết: Ngay khi Nghị quyết số 830 được ban hành, xã triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương sáp nhập. Đảng ủy, UBND 3 xã cũ tổ chức tuyên truyền cho nhân dân qua phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, phát thanh trên loa tại các xóm. Ngoài ra tổ chức các hội nghị trưng cầu dân ý, tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả 97% người dân đồng ý với chủ trương sáp nhập xã.

Sau khi thành lập Đảng bộ mới, xã nhanh chóng ổn định bộ máy tổ chức, lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Quan tâm lãnh đạo nhân dân xuống đồng gieo cấy lúa vụ xuân 2020 kịp thời vụ, đến nay, 100% diện tích lúa đã được gieo cấy, đảm bảo phát triển ổn định; chỉ đạo sát sao công tác trồng rừng, hoa màu, cây ăn quả, không để tình trạng bỏ đất, ruộng hoang, không sử dụng.

Những ngày đầu sáp nhập, không khí làm việc tại bộ phận một cửa xã Kim Bôi diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Đồng chí Bùi Văn Hồi, cán bộ Tư pháp – hộ tịch chia sẻ: Mặc dù sáp nhập 3 xã, số lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tăng lên nhiều so với trước, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự tập trung cao độ của các cán bộ, công chức, chúng tôi luôn cố gắng không để xảy ra tình trạng bà con phải chờ đợi quá lâu, hoặc ra về mà chưa được giải quyết. Tuy nhiên, để thuận tiện hơn cho bà con, từ ngày 17/2, chúng tôi được phân công trực tại 2 trụ sở xã Kim Tiến (cũ) và Kim Truy (cũ) với mục đích hỗ trợ thủ tục hành chính cho người dân ở vùng sâu, xa, nơi có điều kiện đi lại còn khó khăn.

Đồng chí Quách Đình Vận đánh giá: Về cơ bản, bộ máy hành chính xã Kim Bôi sau khi thành lập đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả, đảm bảo giải quyết nhanh, đúng quy trình các thủ tục hành chính cho nhân dân, cán bộ chuyên trách được giao nhiệm vụ yên tâm công tác. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, nhất là về vấn đề cán bộ, công chức sau sáp nhập. Hiện, xã có gần 20 cán bộ, công chức dôi dư đang chờ chỉ đạo, sắp xếp của UBND huyện. Trong thời gian chờ đợi, xã vẫn giao nhiệm vụ và trả lương cho cán bộ, công chức. Bên cạnh đó là cơ sở vật chất, tại trụ sở làm việc mới khu nhà văn hóa, thể thao xã chưa được xây dựng, dẫn đến thiếu phòng làm việc cho cán bộ, công chức. 

Xã Kim Bôi sau sáp nhập còn đó những khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết của chính quyền, nhân dân, tin tưởng dưới dự lãnh đạo của bộ máy mới sẽ đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp để phát triển toàn diện về KT-XH, mang lại cho nhân dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


Khánh Linh

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục