(HBĐT) - Sáng 16/3, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Cùng tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND TP Hòa Bình, UBND huyện Lương Sơn.

Đại diện Thanh tra tỉnh trao đổi một số nội dung liên quan đơn của bà Nguyễn Thị Phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 2 đoàn công dân có đủ điều kiện theo quy định, cụ thể: 

Bà Nguyễn Thị Phương, trú tại số nhà 7, tổ 7, đường Lê Lợi, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) đề nghị xem xét, giải quyết việc cấp trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển tên quyền sử dụng đất do chồng bà đã mất để lại theo hiện trạng thửa đất gia đình bà đang ở, đã được xây dựng từ năm 1984 (có giấy phép xây dựng hợp pháp) là 78,8 m2, bao gồm cả phần khe đất trống giáp ranh giữa gia đình bà Nguyễn Thị Phương và gia đình ông Nguyễn Văn Huệ (vợ là bà Nguyễn Thị Cọ), vì bà Phương khẳng định đấy là phần chân của móng nhà gia đình bà đã xây giật cấp từ năm 1984 đến nay không thay đổi. Tuy nhiên, hộ ông Nguyễn Văn Huệ lại cho rằng phần đất ở khe trống là của gia đình mình, vì vậy không thống nhất được vị trí ranh giới, mốc giới thửa đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Nguyễn Thị Phương.

Sau khi nghe nội dung đề nghị, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phương, ý kiến tham gia của Thanh tra tỉnh, Sở TN-MT, UBND TP Hòa Bình, Ban Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao các ngành chức năng có liên quan tổ chức hội nghị họp bàn giải quyết nội dung đơn của công dân, báo cáo UBND tỉnh.

Đoàn công dân thứ 2 gồm các ông, bà: Lê Thị Hiếu, Bùi Mạnh Hảo, Bùi Văn Hưng, Nguyễn Thị Mật, Bùi Thị Long, cùng trú tại thôn Xuân Thanh, xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn (thôn Xuân Him, xã Thanh Lương cũ) đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả sai phạm trong nạo vét suối Gạo, suối Cái (chi lưu sông Thanh Hà) đoạn chảy qua xã Thanh Lương (cũ), huyện Lương Sơn.

Sau khi nghe ý kiến của các công dân, báo cáo của UBND huyện Lương Sơn và giải trình của ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT chỉ đạo Công ty CP Gạch ngói Hòa Bình (nay là Công ty CP Xây dựng Toàn Phát) khắc phục hậu quả trong việc nạo vét khơi thông dòng chảy suối Gạo, suối Cái (chi lưu sông Thanh Hà) đoạn chảy qua xã Thanh Lương (nay là xã Thanh Cao), huyện Lương Sơn theo đúng phương án đã được phê duyệt; hoàn thành trong tháng 3/2020.

Các đoàn công dân còn lại tới Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Bích Hòa
(Ban Tiếp công dân tỉnh)

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục