(HBĐT) - Ngày 19/3, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy đã tổ chức thành công đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 làm điểm cho khối Quân sự tỉnh. Đây là điểm nhấn quan trọng để các Đảng bộ Quân sự huyện, thành phố còn lại rút kinh nghiệm tổ chức tốt đại hội tại địa phương, đơn vị mình.



Các đảng viên Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Thủy bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Lạc Thủy đánh giá: "Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự huyện đã bám sát các nghị quyết, chủ trương của cấp trên và hoàn thành 11/11 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đặc biệt, trong xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, tham mưu tốt cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Qua tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện lần thứ XXIV tạo nền tảng góp phần chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV”.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện đạt được những thành tích đáng kể như hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100%; tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, các cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đạt 100%; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó, trên 85% đạt loại khá, giỏi, vượt chỉ tiêu đề ra; Đảng bộ hoàn thành 100% kế hoạch giáo dục chính trị hàng năm...

Đại hội đã nhất trí 14 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ mới, giải pháp cụ thể trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ xác định thực hiện khâu đột phá với chủ đề "Đột phá về chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn”, trong đó, phấn đấu hoàn thành 2 chỉ tiêu là 100% cán bộ, chiến sỹ gương mẫu chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị và 100% đơn vị bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Công tác phục vụ Đại hội thực hiện chu đáo, bố trí hội trường, trang trí khánh tiết đúng hướng dẫn, đảm bảo tính trang nghiêm. Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19 khi đại hội diễn ra, Ban CHQS huyện đã bố trí cán bộ, chiến sỹ thực hiện các quy trình đảm bảo an toàn cho đại biểu tham dự như kiểm tra thân nhiệt, đặt dung dịch rửa tay sát khuẩn tại nhiều vị trí để đại biểu sử dụng trước và sau khi kết thúc đại hội. Quy trình diễn ra Đại hội đảm bảo về thời gian và kế hoạch đề ra. Đảng viên trong Đảng bộ với tinh thần nghiêm túc, sáng suốt, trách nhiệm cao với lá phiếu của mình đã bầu chọn ra những đồng chí có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín tham gia BCH Đảng bộ khóa mới đảm bảo về số lượng, cơ cấu.

Thượng tá Vũ Văn Cường, Chính trị viên Ban CHQS TP Hòa Bình chia sẻ: "Là đại biểu dự Đại hội, tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị, ý thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên khi tham dự. Các khâu trong quá trình diễn ra Đại hội được phối hợp thực hiện nhịp nhàng, dứt khoát, đảm bảo thời gian dự kiến... Đây là những căn cứ quan trọng để chúng tôi rút kinh nghiệm khi tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới”.

Việc đánh giá, rút kinh nghiệm được tổ chức ngay sau khi kết thúc Đại hội với những ý kiến sâu sắc. Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Để đại hội các Đảng bộ Quân sự huyện, thành phố còn lại diễn ra tốt đẹp, yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị và thường xuyên báo cáo tình hình với cấp ủy địa phương, Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh. Chủ động rút ra bài học kinh nghiệm từ đại hội điểm. Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sỹ, đảng viên. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội song song với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đời sống và tinh thần, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ”.


Thanh Sơn


Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục