(HBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp trực tuyến (toàn tỉnh) được tổ chức vào chiều ngày 8/4, nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/4 và thảo luận về các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh trong thời gian tới.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. 

Dự họp tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thủ trưởng các cơ quan Công an, Quân sự và Sở Y tế.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/4 đến hết ngày 7/4, trong đó nêu rõ: Hiện tại, toàn tỉnh đang thực hiện biện pháp cách ly xã hội. Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể, địa phương trong tỉnh đã quyết liệt thực hiện và áp dụng nhiều giải pháp để tổ chức việc cách ly tốt và đảm bảo các hoạt động công tác thường xuyên. Nhìn chung, tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh được đảm bảo. Các hộ gia đình, cá nhân cơ bản chấp hành tốt về thực hiện cách ly xã hội kể từ 00 giờ ngày 1/4. BCĐ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã tổ chức và phân công các thành viên phụ trách các huyện, thành phố, kiểm tra hầu hết địa bàn của 10 huyện, thành phố. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế, đến ngày 7/4, tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, tại các siêu thị, trung tâm thương mại, điểm phân phối, mua sắm lớn trên địa bàn tỉnh sức mua người dân giảm nhẹ so với các thời điểm trước đây, không có hiện tượng tích trữ, mua hàng hóa số lượng lớn. Công tác phòng, chống dịch được triển khai quyết liệt và đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tính đến ngày 7/4 chưa ghi nhận trường hợp nào trên địa bàn mắc Covid-19. Hiện tại, công tác phòng, chống dịch đang được triển khai ở cấp độ 3.

Tại cuộc họp, đại diện các huyện Lương Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thủy, TP Hòa Bình, đại diện lực lượng Công an, Bộ đội đã phát biểu làm rõ thêm tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, nêu những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ta ở thời điểm hiện tại đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh của thế giới, cả nước và ngay ở địa bàn giáp ranh tỉnh ta là Hà Nội, Hà Nam… đang hết sức phức tạp, vì vậy, không được chủ quan, lơ là. Trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để phòng, chống hiệu quả đại dịch Covid-19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau cuộc họp này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và công bố công khai danh mục các cơ sở sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động trong thời gian cách ly xã hội làm cơ sở để xử lý những cá nhân, tổ chức không chấp hành quy định về cách ly xã hội. Ngành Y tế quản lý chặt chẽ nguồn lây nhiễm bệnh tại các cơ sở y tế và trong cộng đồng dân cư. Lập các đoàn kiểm tra để đảm bảo an ninh dịch bệnh và ANTT ở các địa phương, cơ sở. Cấp ủy, chính quyền các địa phương phân công cán bộ đến từng khu dân cư, các cơ sở tôn giáo để tuyên truyền, vận động tránh tập trung đông người. Các cơ quan thông tấn báo chí tích cực đưa hình ảnh cán bộ, đảng viên và Nhân dân không chấp hành các quy định về cách ly xã hội lên các phương tiện thông tin đại chúng, cần thiết gửi về cơ quan, đơn vị, khu dân cư để xử lý. Tập trung phòng dịch, nhưng một mặt phải lãnh đạo duy trì tốt việc phát triển KT-XH. Các sở, ngành liên quan và các huyện, thành phố tập trung chuẩn bị nội dung cho cuộc họp sắp tới nhằm bàn sâu về các giải pháp an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch Covid-19. Ngay sau cuộc họp này, phát động ngay đợt quyên góp ủng hộ phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Thúy Hằng

Các tin khác


Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục