(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác chuẩn bị nội dung và tiến hành đại hội Đảng các cấp đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong toàn huyện.


Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền đoàn thể, Đảng bộ huyện Lạc Thủy nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đảng bộ huyện Lạc Thủy có 37 tổ chức cơ sở Đảng, 5.303 đảng viên, trong đó có 10 Đảng bộ xã, thị trấn; 8 Đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và 19 chi bộ. Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 216 chi bộ. Bám sát chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, Huyện ủy Lạc Thủy đã ban hành Kế hoạch số 202, ngày 8/10/2019; Hướng dẫn số 05, ngày 8/10/2019 của BTV Huyện ủy và các văn bản của cấp ủy các cấp có liên quan. Đồng thời, thành lập các tiểu ban giúp việc đại hội, tổ công tác, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí BTV Huyện ủy chỉ đạo, đôn đốc đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư TT Huyện ủy cho biết: Công tác tổ chức triển khai đại hội chi bộ trực thuộc được các Đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát, đúng với yêu cầu hướng dẫn. Cán bộ, đảng viên phấn khởi vào kết quả đại hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ trong nhiệm kỳ tới. BTV Huyện ủy chọn Đảng bộ xã An Bình đại diện khối xã, thị trấn, Đảng bộ Công an huyện đại diện khối cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang để tiến hành đại hội điểm, 2 tổ chức cơ sở Đảng tiến hành bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đảng bộ Quân sự huyện được BTV Đảng ủy Quân sự tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đảng bộ Quân sự các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó tập trung chỉ đạo đại hội Đảng điểm cấp cơ sở. Ngày 13/3/2020, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm sau đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để tiến hành đại hội đại trà theo Điều lệ Đảng, ban hành thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại hội nghị rút kinh nghiệm đại hội điểm.

Nội dung báo cáo kiểm điểm đánh giá đầy đủ kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nghị quyết đại hội. Báo cáo kiểm điểm đã phân tích rõ nguyên nhân đạt được, cũng như nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục. Các chi bộ đã căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của chi bộ, bám sát văn bản của cấp ủy cấp trên để xây dựng các chỉ tiêu, phương hướng sát, đúng với từng loại hình chi bộ. Công tác nhân sự của đại hội đều thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của T.Ư, của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 202 của Huyện uỷ, đảm bảo các bước, đủ số dư nhân sự ứng cử cấp uỷ, hoàn thiện hồ sơ nhân sự ứng cử theo quy định.

Công tác nhân sự bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư được chuẩn bị chu đáo, đúng thủ tục theo quy định, đảm bảo nguyên tắc bầu cử, chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, tỷ lệ nữ, độ tuổi phù hợp với tình hình thực tế của từng loại hình chi bộ; số dư bình quân trong danh sách bầu cử chi ủy đạt 15%. Đến ngày 18/3/2020, toàn huyện đã có 216/216 (100%) chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đảm bảo thời gian theo đúng kế hoạch của Huyện ủy. Đến ngày 27/3/2020, toàn huyện có 14/37 tổ chức cơ sở Đảng (4 đảng bộ, 10 chi bộ) tổ chức xong đại hội. BTV Huyện ủy đã kịp thời chỉ đạo tạm dừng đại hội Đảng các cấp đến thời điểm thích hợp. Đồng thời, lãnh đạo các cấp ủy tiếp tục chuẩn bị tốt nội dung đại hội các cấp theo tinh thần Chỉ thị số số 35-CT/TW.

Cùng với chỉ đạo đại hội Đảng các cấp, Huyện ủy Lạc Thủy tăng cường nắm bắt, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, xây dựng huyện Lạc Thủy xứng đáng là vùng trọng điểm KT-XH.  

Lê Chung

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục