(HBĐT) - "Những năm qua, thực hiện lời hứa của toàn Đảng, toàn dân ta với Bác Hồ vĩ đại, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Đối với bộ phận đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, điều chúng tôi trăn trở nhất là làm sao xây dựng được đội ngũ này có bản lĩnh chính trị, năng lực thực sự, dám nghĩ, dám làm và có tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của quê hương. Qua gần 4 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Cán bộ trẻ tỉnh đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng đó”- đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định.



Câu lạc bộ Cán bộ trẻ tỉnh tặng cá giống, tập huấn chuyển giao KHKT nuôi cá cho đoàn viên thanh niên xã Tân Lập (Lạc Sơn).

Được thành lập tháng 7/2016, CLB Cán bộ trẻ tỉnh là mô hình có tính tiên phong trong khu vực Tây Bắc, nhằm tập hợp, tạo môi trường giúp đội ngũ cán bộ trẻ rèn luyện về đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ Nhân dân, tăng cường trao đổi, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng tiến trình hội nhập và phát triển của tỉnh. Ban đầu, CLB trực thuộc Hội LHTN tỉnh, sau được chuyển giao về Đoàn Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh. Từ 30 thành viên, đến nay, CLB đã tập hợp được 54 thành viên, là những cán bộ, công chức trẻ năng động, đại diện cho cán bộ trẻ trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tham gia. 100% thành viên CLB có trình độ đại học trở lên, trong đó 40% có trình độ thạc sỹ, 60% là đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Khối CCQ tỉnh, Chủ nhiệm CLB cho biết: Hiện, CLB đang xây dựng 2 đội thành viên gồm: Đội thanh niên xung kích chuyển giao tiến bộ KHKT và Đội văn nghệ tuyên truyền xung kích. Những năm qua, CLB đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực gắn với thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể như, đã tổ chức 6 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, 3 hoạt động tư vấn, chuyển giao kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi; trồng tặng 800 cây bưởi, cam, cây ăn quả các loại; thả trên 3.000 cá giống hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ hoàn thành 1 công trình thắp sáng đường quê dài 3 km; xây dựng 1 sân chơi và đồ chơi ngoài trời cho thiếu nhi; tặng 2 vườn cây thanh niên; tặng 100 suất quà hỗ trợ gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn.

Nổi bật là trong năm 2018, CLB đã hỗ trợ kết nối giữa Huyện Đoàn Kim Bôi và Công ty TNHH Pacific (100% vốn Nhật Bản) triển khai mô hình trồng gừng xen canh trên diện tích thực hiện đề án cải tạo vườn tạp tại huyện. Đồng thời, kết nối Công ty thủy sản Minh Phú hỗ trợ kỹ thuật, ký kết bao tiêu sản phẩm cá lòng hồ thương phẩm cho 30 hộ dân. Bên cạnh đó, CLB đã tổ chức 8 hoạt động tuyên truyền cấp tỉnh vận động Nhân dân chung sức xây dựng NTM, văn minh đô thị, phòng - chống ma túy, tảo hôn… Với những đóng góp kể trên, CLB đã được Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam trao "Giải thưởng tình nguyện vì mục tiêu phát triển bền vững của Chương trình tình nguyện Liên hợp quốc”, là 1 trong 9 tập thể được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2017 được tổ chức tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh, Chủ nhiệm CLB cho biết thêm: Mới đây, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã lựa chọn CLB cán bộ trẻ tỉnh là 1 trong 9 tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020. Sự ghi nhận đó là động lực giúp Ban chủ nhiệm CLB nỗ lực hơn nữa trong nâng cao chất lượng hoạt động, từ đó thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức. Trong năm 2020, mục tiêu của Ban chủ nhiệm là phối hợp kết nối để tổ chức các chương trình tọa đàm, đối thoại với lãnh đạo tỉnh, giúp cán bộ trẻ được đóng góp ý kiến, hiến kế với cấp ủy, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, nhất là tại vùng sâu, xa, khó khăn trên địa bàn tỉnh.


Minh Vũ


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục