(HBĐT) - Đảng bộ xã Lạc Thịnh huyện Yên Thủy vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ huyện.


Tham dự Đại hội có 139 đại biểu đại diện cho 417 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ xã Lạc Thịnh đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành 21/22 chỉ tiêu đạt và vượt, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực ,tỷ trọng nông , lâm nghiệp , thủy sản chiếm 51,3%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 20,17%, thương mại, dịch vụ chiếm 28,53%, sản xuất , kinh doanh phát triển ,tổng giá trị sản xuất đạt 259,6 tỷ đồng, tăng 7,73% vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đề ra, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,6 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 3,4%. 

Công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện đồng bộ, chất lượng đảng viên ngày càng tăng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp 66 đảng viên mới. Qua đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm, 20% chi bộ hoàn thành suất sắc  nhiệm vụ và 70% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu, kém. Công tác dân vận, kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phòng chống tham nhũng… được thực hiện nghiêm, đúng quy định pháp luật. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thu được kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 với 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm; thu cân đối ngân sách trên địa bàn hằng năm tăng 10% so với dự toán UBND huyện giao; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đến năm 2025 giảm còn 0,3%; phấn đấu xây dựng thêm 2 khu dân cư kiểu mẫu và 10 vườn mẫu, một sản phẩm OCOP, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ  80%  trở lên ... phấn đấu xã Lạc Thịnh đến năm 2024 đạt xã NTM nag cao .

Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thủy lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025, và bầu chức danh Bí thư Đảng ủy xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Sau Đại hội điểm, Huyện ủy Yên Thủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội 18 Đảng bộ cơ sở. 


Xuân Thiên 
(Trung tâm VHTT&TT Yên Thủy)




Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục