(HBĐT) - Huyện ủy Tân Lạc đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đó, xác định nội dung quan trọng hàng đầu cần thực hiện tốt là định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và các tầng lớp Nhân dân, tạo thành "kim chỉ nam” hữu hiệu giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần đắc lực giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.



Cán bộ, đảng viên xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn. Từ đó thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để người dân được hưởng lợi.

Đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tân Lạc cho biết: Căn cứ tình hình thực tế, Huyện ủy đã chỉ đạo kế hoạch triển khai thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Kế hoạch đề ra 7 nhóm nội dung, kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các biện pháp giữa "xây” và "chống”, giữa đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội với các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, CB, ĐV, Nhân dân trong huyện về âm mưu, hoạt động, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

"Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, khi các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân đang hướng về đại hội Đảng bộ các cấp - đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thì công tác định hướng tư tưởng càng trở nên quan trọng, không thể lơ là” - đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nhấn mạnh.

Xác định rõ điều đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động nắm bắt tư tưởng của CB, ĐV, Nhân dân; công tác nắm dư luận xã hội ngày càng được chú trọng, nhất là các vấn đề có liên quan đến sự kiện chính trị, những sự việc gây xôn xao dư luận, phức tạp, nhạy cảm… Từ việc nắm bắt tình hình, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu giúp cấp ủy có các biện pháp chỉ đạo khắc phục, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để xảy ra tình hình phức tạp dẫn tới hình thành "điểm nóng” trên địa bàn. Cùng với đó, hệ thống tuyên giáo các cấp trong huyện tích cực tham mưu các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Từ đó giúp ổn định tình hình tư tưởng CB, ĐV và Nhân dân trên địa bàn. Hiện nay, toàn huyện có 26 báo cáo viên cấp huyện, 144 báo cáo viên cấp xã, tổng số cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở là 134 đồng chí, tổng số cán bộ, cộng tác viên dư luận xã hội của huyện là 20 đồng chí. Nhìn chung, đây là đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nên đã giúp huyện Tân Lạc củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đắc lực giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Theo ghi nhận những năm gần đây, trên địa bàn huyện Tân Lạc không có "điểm nóng” về chính trị, tình hình ANCT, TTATXH được đảm bảo, tình hình tư tưởng của CB, ĐV và các tầng lớp Nhân dân cơ bản ổn định. Tất cả đều đặt niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo ra nền tảng thuận lợi để toàn huyện phát triển KT-XH, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.

Khánh An


Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục