(HBĐT) - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ qua ở Đảng bộ xã Phong Phú (Tân Lạc). Theo đó, nhằm đưa việc thực hiện chỉ thị đi vào thực chất, mỗi chi bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân đều có những việc làm thiết thực để hưởng ứng, làm theo.


Đoàn xã Phong Phú (Tân Lạc) huy động ĐV-TN tham gia cùng MTTQ, các ngành, đoàn thể hỗ trợ gạo 
cho người dân.

Đảng bộ xã Phong Phú hiện nay được hình thành mới trên cơ sở sáp nhập xã Phong Phú (cũ) và xã Địch Giáo. Đảng bộ có 507 đảng viên, sinh hoạt ở 21 chi bộ trực thuộc, gồm 14 chi bộ nông thôn, 1 chi bộ Công an, 1 chi bộ trạm y tế, 1 chi bộ hợp tác xã, 4 chi bộ trường học. Đảng uỷ xã đã chủ động quán triệt các nội dung học tập theo chuyên đề từng năm đến 100% đảng viên, tổ chức đăng ký học tập gắn với nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, đưa vào một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm.

Các đồng chí Đảng uỷ viên được phân công về dự sinh hoạt cùng các chi bộ cơ sở vừa nắm tình hình đảng viên và quần chúng, vừa kịp thời chỉ đạo, định hướng. Theo đó, đối với các chi bộ nông thôn, Đảng uỷ định hướng cho đảng viên đăng ký học tập theo nhiệm vụ mà tổ chức hội, đoàn thể đang sinh hoạt như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… Đối với các chi bộ trường học, đội ngũ đảng viên đa số là giáo viên, các nhà trường thường gắn việc học tập với nhiệm vụ giảng dạy học sinh… Qua đó, cho thấy sự sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ xã trong học tập Chỉ thị số 05.

Nhiều việc làm thiết thực trở thành các mô hình học tập Chỉ thị số 05 trong Đảng bộ, các ngành, đoàn thể. Điển hình như Đoàn Thanh niên xã với mô hình "Hũ gạo cứu đói” hình thành từ năm 2010. Thông qua 2 chương trình hàng năm, gồm ra quân tháng thanh niên vào tháng 3 và tình nguyện hè vào tháng 6, Đoàn xã phát động các chi đoàn quyên góp, ủng hộ gạo trung bình đạt 320 kg/năm, mỗi năm trao cho khoảng 20 hộ trở lên, tùy vào số lượng gạo quyên góp được. Sau 10 năm hoạt động đã huy động được trên 3.200 kg gạo hỗ trợ các hộ khó khăn tại địa phương. Đặc biệt, trong tháng 4/2020, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống Nhân dân, Đoàn xã huy động ĐV-TN tham gia cùng MTTQ, các ngành, đoàn thể trong xã hỗ trợ 1.000 kg gạo, 1.000 chiếc khẩu trang cho người dân trên địa bàn. Với tính thiết thực, hiệu quả của mô hình "Hũ gạo cứu đói”, Đoàn xã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen năm 2015.

Hội Phụ nữ xã cũng nổi bật trong học tập Chỉ thị số 05 với mô hình "Hố rác tại gia” đem lại hiệu quả rõ rệt. Năm 2017, mô hình nhen nhóm ở xóm Kha (cũ) với 35 thành viên, có 46 hố rác tại gia được đưa vào sử dụng sau 3 tháng thực hiện, chi phí chỉ hơn 300.000 đồng/hố. Năm 2018, sau khi sáp nhập xóm Kha với xóm Lạ lấy tên là xóm Kha Lạ, số hố rác tăng lên 130, tương ứng với 130 hộ dân của xóm, đạt 100%. Từ hiệu quả bảo vệ môi trường của các hố rác mi ni, mô hình "Hố rác tại gia” được nhân rộng thêm ở xóm Bậy Chạo với 100 hố rác mới, nâng lên 230 hố rác toàn xã. 

Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng uỷ xã Phong Phú cho biết: "Các mô hình học tâp được xây dựng, duy trì đến nay đa số hoạt động hiệu quả, thể hiện nỗ lực không nhỏ của cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng Nhân dân. Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn noi theo tấm gương Bác, đồng thời thể hiện được tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng cao của mỗi người, mỗi nhà. Với những việc làm thiết thực mỗi ngày, việc học tập Bác đang từng bước đi sâu vào đời sống Nhân dân, làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần”.


 Thanh Sơn


Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục