(HBĐT) - Những ngày này, trên các tuyến đường tại thị trấn Lương Sơn và trung tâm cụm xã được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền truyền trực quan về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

Trên các tuyến đường thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) treo nhiều pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng chí Hoàng Minh Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Xác định công tác tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Công tác tuyên truyền tập trung vào 3 đợt cao điểm: Đợt 1 từ đầu năm 2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI; đợt 2 từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đợt 3 sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội; những thành tựu trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị…; hoạt động quan trọng, nổi bật và kết quả đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng… Thông qua đợt tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: Qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở; lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng và những hình thức cổ động trực quan, phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến... Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp; những thành tựu đã đạt được, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ của địa phương, đơn vị và của toàn huyện.

Đến thời điểm này, các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Lương Sơn đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đình Sáng, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền về đại hội Đảng bộ các cấp, mở các chuyên mục, chuyên đề về đại hội Đảng, công tác chuẩn bị ở các xã, thị trấn, tuyên truyền gương điển hình, người tốt - việc tốt… Hiện tại, huyện tập trung trang trí cờ hoa tại các trục đường trung tâm huyện, lắp đặt 5 cụm pa nô, lắp đặt khẩu hiệu chạy trên bảng điện tử tại các cột đèn trang trí, trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Đảng có trọng tâm, trọng điểm, đúng định hướng, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trung tuần tháng 7/2020.


Hồng Ngọc

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục