(HBĐT) - Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của BTV Tỉnh ủy về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, huyện Lạc Sơn đã có chuyển biến tích cực về mọi mặt. Đặc biệt là phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, đảm bảo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.



Cán bộ xã Vũ Bình (Lạc Sơn) xuống cơ sở nắm ý kiến Nhân dân về những phần việc liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. 

Hiệu quả giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của Nhân dân được thể hiện qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với Nhân dân, doanh nghiệp. Trong 3 năm, toàn huyện đã tổ chức được 9 cuộc đối thoại trực tiếp cấp huyện, 1 cuộc với doanh nghiệp và 92 cuộc cấp xã, thị trấn. Các cuộc đối thoại thẳng thắn, cởi mở, không né tránh, đã giải quyết được các vấn đề Nhân dân quan tâm như chế độ làm việc, an toàn lao động, chế độ, chính sách, phòng chống dịch Covid-19…

          Gắn việc thực hiện QCDC với cải cách hành chính, UBND huyện đẩy mạnh chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính (TTHC), kịp thời cập nhật, niêm yết bổ sung các TTHC tại bộ phận một cửa huyện, các xã, thị trấn, trang thông tin điện tử. Xây dựng bộ phận "một cửa hiện đại” tại thị trấn Vụ Bản, các xã: Vũ Bình, Tân Mỹ, Thượng Cốc. Hiện, 100% xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông, với 103 TTHC trên 11 lĩnh vực, cấp huyện thực hiện 254 thủ tục trên 14 lĩnh vực.

          Ban tiếp công dân của huyện đã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý, tham mưu lãnh đạo UBND huyện giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, với 228 đơn các loại trong 3 năm qua. Nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai 152 đơn, chế độ chính sách 40 đơn, tài sản 4 đơn, nội dung khác 30 đơn. Các đơn thư đều được phân loại, xử lý theo quy định, không để tồn đọng.

          Việc thực hiện QCDC còn được thể hiện rõ nét trong xây dựng NTM. Điển hình như xóm Đạn, xã Vũ Bình. Đồng chí Hoàng Trọng Hanh, Bí thư chi bộ xóm Đạn chia sẻ: "Việc vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM ở xóm có nhiều thuận lợi, do người dân có truyền thống đoàn kết, đồng thuận, không có trường hợp nào đi ngược với lợi ích của khu dân cư. Do đó, ngay khi được ban quản lý xóm thông tin chủ trương xây dựng NTM, 100% đảng viên và Nhân dân đều nhiệt tình hưởng ứng, tham gia bằng nhiều hình thức. Sau 10 năm xây dựng NTM, có khoảng 70 hộ hiến hơn 1 ha đất xây dựng các công trình, đóng góp tiền và hàng nghìn ngày công lao động”. 
Đến nay, huyện có 7/23 xã đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng NTM trên 1.400 tỷ đồng (vốn đóng góp của Nhân dân hơn 236 tỷ đồng). Các phần đóng góp của Nhân dân đều được thông báo trong các cuộc họp dân, niêm yết công khai tại trụ sở xã, nhà văn hoá. Nhân dân nắm được cụ thể kế hoạch chi tiết các công trình nhằm giám sát trực tiếp. Hiện, toàn huyện có 24 Ban Giám sát đầu tư cộng đồng với 273 thành viên. Trong 3 năm, đã giám sát 139 cuộc, giám sát đối với 115 công trình sử dụng vốn Nhà nước, 24 công trình có kinh phí do Nhân dân đóng góp.

          Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC được tiến hành thường xuyên. Từ năm 2017 đến nay, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện đã kiểm tra 11 đơn vị; Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế làm việc 48 cuộc. Các đợt kiểm tra, giám sát tập trung vào vấn đề công khai, dân chủ, xây dựng NTM, bồi thường giải phóng mặt bằng…

          Đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư TT Huyện uỷ cho biết: "Huyện tiếp tục tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, để cán bộ, công chức, người lao động phát huy quyền hạn, trách nhiệm của mình, nhất là người đứng đầu. Lấy Nhân dân làm chủ thể, từ đó, phát huy tính dân chủ, để Nhân dân tham gia bàn bạc trực tiếp các phần việc liên quan đến quyền lợi chính đáng. Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp để nắm tình hình Nhân dân”.


Thanh Sơn

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục