(HBĐT) - Trong 2 ngày (25-26/9), Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra  Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh qua các thời kỳ. Đại diện Hội Nhà báo Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu


Thay mặt Tỉnh ủy- HĐND-UBND- UBMTTQVN tỉnh, Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hội Nhà báo tỉnh hiện có 138 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội, gồm: Báo Hoà Bình, Đài PTTH tỉnh, Báo Văn nghệ, TTXVN tại Hoà Bình và chi hội Văn phòng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội và các chi hội trực thuộc thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức, nghề nghiệp cho các hội viên nhà báo; chú trọng giáo dục, động viên hội viên thực hiện tốt quy định đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân; chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên... Hàng năm, các chi hội đã tổ chức cuộc thi viết, phát thanh, truyền hình, tổ chức trại sáng tác để các hội viên nhà báo trau dồi bút lực, sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng cao. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, không có hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội và đạo đức nghề nghiệp...


Trong nhiệm kỳ có 02 hội viên được tặng bằng khen Hội nhà báo Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội, 51 hội viên được công nhận danh hiệu Hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở, 56 hội viên được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí.


Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.



Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng bức chướng "Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đoàn kết- đổi mới- sáng tạo - phát triển".



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.



Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội.



Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tặng hoa và quà có các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo khóa V.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Hữu Minh, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Nhà báo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thống nhất các nội dung phương hướng, mục tiêu và các giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí đề nghị Hội nhà báo tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Xây dựng đội ngũ những người làm báo vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, góp phần tích cực vào mục tiêu đổi mới, xây dựng quê hương phát triển. Phấn đấu hàng năm có nhiều tác phẩm đạt giải  cao tại các cuộc thi viết báo chí, liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khoá mới gồm 7 đồng chí, Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam gồm 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VI đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí: Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh và Bùi Thúy Hằng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Báo Hòa Bình giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen cho 14 hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội vơi các chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, hội viên được tham gia quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ theo chuyên đề nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo; phấn đấu mỗi năm phối hợp mở từ 1-2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo chuyên ngành. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, duy trì công tác kiểm tra Hội về việc thực hiện Điều lệ Hội và quy định đạo đức nghề nghiệp của Người làm báo Việt Nam, không để hội viên, nhà báo vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội và đạo đức nghề nghiệp. Duy trì và nâng cao chất lượng giải báo chí của Hội, vận động hội viên tích cực tham gia các cuộc thi, cuộc vận động sáng tác tác phẩm báo chí, qua đó lựa chọn các tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia giải báo chí quốc gia và các giải báo chí của các Bộ, ngành Trung ương phát động; phấn đấu trong nhiệm kỳ có 1-2 tác giả đạt giải các cuộc thi cấp Trung ương.

 

Bùi Minh


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục