(HBĐT) - Những năm gần đây, tỉnh tăng cường mở rộng quan hệ quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại, góp phần duy trì, giữ vững, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hòa Bình và bạn bè quốc tế. Giai đoạn 2015-2020 là giai đoạn có nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, công tác văn hóa đối ngoại của tỉnh được quan tâm triển khai, thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. 


Học viên Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào thăm khu di tích tổ chức Đại hội Đảng nhân dân Lào tại Bộ CHQS tỉnh.

Trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đối ngoại như: Hội thảo khoa học về giá trị lịch sử di tích quốc gia Địa điểm huấn luyện chính trị Đại hội trù bị, Đại hội II Đảng nhân dân Lào. Tổ chức các cuộc trưng bày về chủ đề "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử", "Di sản văn hóa dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình", "Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình". Tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh; đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình. Tham gia Liên hoan nghệ thuật các nước ASEAN tại Quảng Trị. Tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền "Văn hóa Hòa Bình”. Tổ chức thành công Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019... Các sự kiện đã góp phần quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh. 

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch nhằm thu hút nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực du lịch. Phối hợp Tổng cục Du lịch tổ chức các đoàn Famtrip đến khảo sát, xây dựng sản phẩm du lịch; Hàng năm, tham gia Hội chợ du lịch quốc tế VITM tại Hà Nội, Hội chợ du lịch các tỉnh Tây Bắc mở rộng. Tổng số khách du lịch đến Hòa Bình trong những năm gần đây không ngừng tăng, năm 2015, tỉnh đón 2,5 triệu lượt khách (khách quốc tế 200.000 lượt, khách nội địa 2,3 triệu lượt), tổng thu từ khách du lịch ước đạt 800 tỷ đồng; năm 2019 đón 3,1 triệu lượt khách (khách quốc tế 406.384 lượt, khách nội địa trên 2,7 triệu lượt); tổng thu từ khách du lịch đạt 2.075 tỷ đồng; năm 2020 ước đạt 3,3 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.500 tỷ đồng. Số lượng khách quốc tế đến Hòa Bình tăng góp phần quảng bá các giá trị văn hóa của Hòa Bình đến với bạn bè quốc tế. 

Trong lĩnh vực thể thao, hằng năm đào tạo, cử vận động viên tham gia thi đấu, tổ chức giao lưu tại một số giải trong khu vực đạt được thành tích đáng kể; tỉnh có 2 vận động viên môn xe đạp địa hình tỉnh được chọn tham gia đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á - Sea Games lần thứ 30 tại Philippines, góp phần phát triển tình hữu nghị của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè trong khu vực. 

Thực hiện xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm văn hóa đối ngoại, tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp cơ quan truyền thông thực hiện các phóng sự quảng bá giới thiệu điểm đến, nét văn hóa và trải nghiệm du lịch đặc sắc của tỉnh. Hỗ trợ đoàn phóng viên Thái Lan tác nghiệp tại huyện Mai Châu; Trung tâm tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình "VTV Travel - Du lịch cùng VTV”... góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và sản phẩm du lịch Hòa Bình. Tổ chức biên soạn, phát hành các loại văn hóa phẩm giới thiệu, quảng bá về quê hương, con người, di tích lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc trên địa bàn tỉnh đến bạn bè trong và ngoài nước. Hỗ trợ các tổ chức, làng nghề thiết kế, sản xuất các sản phẩm hàng lưu niệm mang đặc trưng văn hóa Hòa Bình.

Công tác văn hóa đối ngoại được quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác ngày càng được mở rộng, nhiều nội dung chương trình được thúc đẩy, ký kết và triển khai. Tỉnh chủ động thiết lập quan hệ, tăng cường hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để vận động, kêu gọi các nguồn đầu tư, viện trợ, góp phần phát triển KT-XH của địa phương, nâng cao hình ảnh, vị thế của Hòa Bình với bạn bè trong nước và quốc tế. 

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc đến bạn bè, du khách quốc tế thông qua hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; tăng cường tuyên truyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác văn hóa đối ngoại đối với sự nghiệp phát triển KT-XH trên địa bàn. Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho công tác văn hóa đối ngoại của tỉnh; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng quản lý đối với hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài. Tăng cường các hoạt động văn hóa đối ngoại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động mở rộng quan hệ hợp tác về văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới, nhất là những tỉnh, thành phố đã kết nghĩa quan hệ chính thức để hợp tác, giao lưu, trao đổi về văn hóa. 

V.H 

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục