(HBĐT) - Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND tỉnh đã đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm người đại biểu dân cử.


 Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển KT-XHtại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Năm 2020, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 tại UBND tỉnh. Qua giám sát kiến nghị 8 đề xuất với UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, ngành liên quan để kịp thời có biện pháp khắc phục, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Cũng trong năm 2020, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, HĐND tỉnh đã triển khai kế hoạch giám sát đột xuất việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại Sở Y tế, UBND các huyện có nguy cơ cao như Lạc Thủy, Lương Sơn. Sau giám sát, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị với UBND tỉnh 3 nhóm giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Đó là 2 trong nhiều hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020 khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Chương, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cho biết: Năm 2020 là năm có nhiều đột phá trong hoạt động của các đại biểu HĐND. Không chỉ nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát đột xuất, đi thẳng vào các vấn đề nóng, dư luận quan tâm, như việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm, giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện pháp luật trong quản lý thu thuế, tiền sử dụng đất; quản lý Nhà nước về tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở; công tác tổ chức hoạt động của các trạm y tế, các thiết chế văn hóa sau khi sáp nhập thôn, xóm; giải quyết các vụ án hình sự, nổi cộm, việc giải quyết các vụ, việc dân sự phức tạp, kéo dài; quản lý các công trình nước sạch... HĐND tỉnh cũng đã có nhiều đổi mới trong tổ chức các kỳ họp. Đặc biệt là tổ chức các kỳ họp chuyên đề để kịp thời thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp bách của tỉnh. Cùng với đó, HĐND tỉnh tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh, để các ngành chức năng báo cáo, giải trình những vấn đề nóng, dư luận quan tâm. Sau phiên họp ra thông báo kết luận để UBND tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện, sớm khắc phục hạn chế, yếu kém.

Để đạt được kết quả đó, đòi hỏi đại biểu HĐND thực sự đại diện cho Nhân dân, nơi gửi gắm, củng cố, phát triển niềm tin của cử tri. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, tổ đại biểu TP Hòa Bình, tham gia quyết sách nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, tôi nhận thấy rằng, để làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình, các đại biểu phải tích cực, chủ động nghiên cứu, thảo luận và cùng với tập thể HĐND đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trong năm 2020, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia nhiều hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Qua đó, phát hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, từ đó có ý kiến với các cơ quan liên quan, hoặc kiến nghị với Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tổ chức các đoàn giám sát nhằm làm rõ trách nhiệm, đề xuất giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND tỉnh định kỳ tham gia tiếp dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Nhiều đại biểu đã kiên trì theo đuổi vấn đề đã chất vấn, kiến nghị đến khi có kết quả. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 60 đơn, thư, phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 35 đơn, số còn lại lưu, theo dõi theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc cơ quan chức năng kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường giám sát việc giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Hữu Chương, Chánh văn phòng HĐND tỉnh cho biết thêm: Để tiếp tục đổi mới, phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND, thời gian tới, HĐND tỉnh tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp tục đổi mới phương pháp giám sát, tích cực phối hợp hoạt động nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu, nhất là những đại biểu hoạt động chuyên trách.

 

Phương Linh


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục