(HBĐT) - Ngày 18/1, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên (TN) năm 2020, triển khai nhiệm vụ, phương hướng năm 2021.


Lãnh đạo BCH Tỉnh đoàn Hoà Bình khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích năm 2020.

Năm 2020, các cơ sở Đoàn tiếp tục tuyên truyền ĐVTN thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các phong trào thi đua trong tuổi trẻ thành phố, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức cho các cấp bộ Đoàn, ĐVTN tham gia đóng góp văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Trong năm, BTV Thành đoàn tập trung chỉ đạo, tuyên truyền 4 bài học lý luận chính trị sửa đổi của Đoàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ĐVTN. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, "Đền ơn đáp nghĩa" cho ĐVTN. Phối hợp, giúp đỡ, cảm hóa thanh TN chậm tiến, TN yếu thế trên địa bàn dân cư; trong năm đã giúp đỡ được 23 TN yếu thế. Phối hợp, vận động, xây dựng được trên 30 công trình TN cấp thành phố và cấp cơ sở, hoàn thành trên 50 phần việc TN, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; phối hợp Công ty CP Y học cổ truyền Hòa Bình và CLB Thầy thuốc trẻ thành phố tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân; huy động trên 600 ĐVTN tham gia quét dọn, vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại khu vực cảng Bích Hạ và xóm Bu Chằm, xã Phú Minh. Tham gia vận hành các hoạt động của 2 mô hình "Siêu thị hạnh phúc 0 đồng” và "Cây gạo miễn phí cho người nghèo” hỗ trợ Nhân dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Các cấp bộ Đoàn thành phố tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ các hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tổng trị giá 1 tỷ đồng. Tư vấn hướng nghiệp cho 3.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 500 ĐVTN; có 1 hoạt động hỗ trợ TN sáng tạo, khởi nghiệp. Bên cạnh đó, vận động và xây dựng được 1 nhà khăn quàng đỏ; 25 điểm sinh hoạt, vui chơi cho TTN tại xã, phường...

Nhân dịp này, Thành Đoàn khen thưởng 15 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2020.

PV

Các tin khác


Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tổng kết 10 năm thực hiện công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Ngày 19/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác Công an thực hiện Nghị định 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (2014 – 2024). Dự hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục Trưởng Cục Xây dựng Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục