(HBĐT) - Năm 2020, LĐLĐ huyện Lạc Thủy là đơn vị dẫn đầu thi đua khối LĐLĐ huyện, thành phố. Trong năm, toàn huyện đã thành lập mới 4 Công đoàn cơ sở (CĐCS), tiếp nhận 3 CĐCS (Công ty TNHH MTV Sông Bôi Thăng Long, Công ty TNHH MTV Thanh Hà; Trung tâm Nghiên cứu và sản suất giống ngô Sông Bôi, với 346 đoàn viên); kết nạp mới 367 đoàn viên.


Chuẩn bị bữa ăn ca cho công nhân lao động tại Công ty CP môi trường công nghệ cao Hòa Bình, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy).

Công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú, phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Các CĐCS đã giới thiệu 87 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, có 57 đoàn viên được kết nạp Đảng. Có 1 doanh nghiệp thành lập được chi bộ Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được LĐLĐ huyện quan tâm thực hiện tốt, trong năm đã cử 3 cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia lớplý luận nghiệp vụ công đoàn. Tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 125 cán bộ CĐCS, 1 lớp tập huấn triển khai quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị cho 70 cán bộ CĐCS.

Hoạt động của các cấp Công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; 100% Ban Chấp hành CĐCS đã xây dựng được quy chế hoạt động; 100% CĐCS xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chính quyền, chuyên môn. Việc đánh giá xếp loại CĐCS khối trường học được LĐLĐ huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, với các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm cụ thể cho từng mặt hoạt động công đoàn. Năm 2020, 90% CĐCS đạt CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có CĐCS xếp loại yếu kém. Các CĐCS phát động, thu hút đông đảo đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xây dựng nông thôn mới” gắn với xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong năm, cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có 104 sáng kiến được Hội đồng huyện công nhận; 2 giải pháp sáng kiến trong công tác Đảng và chính quyền được UBND tỉnh công nhận.

LĐLĐ huyện đã thăm hỏi, trao 30 suất quà, trị giá gần 25 triệu đồng cho công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo. Hỗ trợ xây dựng 2 nhà cho đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, trị giá 60 triệu đồng từ nguồn quỹ "Vì người nghèo” của MTTQ huyện; phối hợp các ngành, đoàn thể trao 300 suất quà cho hộ nghèo ở các xã vùng sâu, trị giá trên 100 triệu đồng. Vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Nhân dân miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai trên 800 triệu đồng. Dịp lễ, Tết, "Tháng Công nhân”, LĐLĐ huyện trao gần 270 suất quà cho công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ 100 vé xe cho công nhân về quê đón Tết, trị giá trên 300 triệu đồng. Các Công đoàn khối doanh nghiệp phối hợp chủ doanh nghiệp tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ công nhân lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổng trị giá trên 40 triệu đồng.


Minh Dũng


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục