Tối 5/4, UBND phường Điện Biên, MTTQ phường Điện Biên đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 
Chú thích ảnhChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri Tổ đân phố số 8, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh; đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội và quận Ba Đình.

Sau khi nghe tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, các cử tri dự Hội nghị phát biểu ý kiến nêu rõ, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có quá trình rèn luyện, phấn đấu từ cơ sở, quá trình công tác đảm nhận nhiều cương vị, chức vụ khác nhau. Đặc biệt, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn; giữa kiên định và đổi mới; giữa kế thừa và phát triển; có tầm nhìn chiến lược; nhạy bén, quyết liệt, năng động, sáng tạo cùng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo toàn quân, toàn dân ta dành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

 

Cử tri phát biểu ý kiến, khẳng định, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc có những đóng góp to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân ta. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Điện Biên nói chung và Tổ dân phố số 8 nói riêng. Cử tri cũng khẳng định, trên mọi cương vị công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc luôn phát huy bản chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung, có lối sống giản dị, khiêm tốn.

Các cử tri Tổ dân phố số 8, phường Điện Biên cũng cho rằng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc luôn sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân; luôn thấm nhuần quan điểm "lấy dân làm gốc”, "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia các hoạt động của địa phương; luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân; giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao phường Điện Biên, quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị chất lượng, đúng quy trình; ghi nhận và đánh giá cao và các ý kiến cử tri phát biểu tại Hội nghị hết sức cụ thể, chi tiết. Chủ tịch nước cho biết, hơn 15 năm sinh hoạt trên địa bàn phường, đồng chí luôn tự hào là công dân của phường Điện Biên; đồng thời luôn tham gia nghiêm túc, đầy đủ và động viên, theo dõi, góp ý kiến xây dựng địa phương, nơi cư trú trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đại biểu Quốc hội, đại biểu HDND phải luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Cùng với đó là gắn bó mật thiết với nhân dân, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền lợi của người dân. Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hà Nội, quận Ba Đình, phường Điện Biên phát huy hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo dân chủ theo kỷ cương, phép nước; giữ gìn dân chủ trong cơ quan, tổ chức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ, Quốc hội và cả hệ thống chính trị không ngừng thúc đẩy đổi mới để đưa đất nước tiến lên. Do đó, các cơ quan, tổ chức cần gần gũi hơn với nhân dân, lắng nghe nhân dân hơn nữa. Chủ tịch nước mong muốn thành phố Hà Nội, quận Ba Đình làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này trong thời gian tới. Đặc biệt, cần nỗ lực sao cho nâng cao hơn nữa điều kiện vật chất, tinh thần của người dân; chăm lo đời sống cho nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn các cử tri, nhân dân phường Điện Biên phát huy hơn nữa phẩm chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của địa phương, đoàn kết, quyết tâm đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của phường, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% cử tri tham dự nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ  Chính trị, Chủ tịch nước ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.


Theo TTXVN

Các tin khác


Đồng ý về việc khởi tố đối với ông Dương Văn Thái

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục