(HBĐT) - Những ngày này, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) tập trung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Cán bộ, đảng viên, Nhân dân hướng tới cuộc bầu cử với tâm lý phấn khởi, háo hức, mong chờ đến ngày 23/5, được cầm lá phiếu để bầu những người đủ đức, đủ tài vào Quốc hội và HĐND các cấp.


Nhân dân xã Hùng Sơn (Kim Bôi) xem thông tin về cử tri niêm yết tại UBND xã, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng chí Bùi Thế Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã cho biết: Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của huyện về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xã đã, đang tiến hành các bước theo quy trình; tổ chức quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật. Thành lập (UBBC), Ban chỉ đạo công tác bầu cử và các tiểu ban phục vụ bầu cử của xã. Địa phương đã chủ động triển khai công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định, các bước hiệp thương lựa chọn người ứng cử đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội; đảm bảo đúng tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu. Công tác hiệp thương diễn ra dân chủ, đúng luật.

Nổi bật trong công tác chuẩn bị bầu cử của xã là việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với phương châm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND, hội nghị lấy ý kiến được xã chỉ đạo tổ chức đúng thủ tục, trình tự, thời gian quy định. Theo ghi nhận của UBBC xã, các tầng lớp Nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến đảm bảo đúng số lượng, thành phần, phát huy dân chủ, thẳng thắn xây dựng. Cử tri đánh giá cao ứng viên tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp có trình độ, uy tín, phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ là người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. 

Ngày 15/4, xã tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thống nhất danh sách 41 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đồng chí Bùi Thế Vượng khẳng định: Những người được đưa vào danh sách đều đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện, cơ cấu, độ tuổi, tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số. Xã được phê chuẩn 12 khu vực bỏ phiếu tại 6 đơn vị bầu cử; đồng thời lên phương án ứng phó với tình huống xảy ra thiên tai, bão lụt; kịch bản phòng, chống dịch Covid-19... Qua đó đảm bảo phục vụ tốt nhất cho ngày hội bầu cử của toàn dân. 

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, MTTQ xã phối hợp tổ chức cho người được giới thiệu ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và các nội dung khác theo quy định, trong đó, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện quyền và trách nhiệm đi bầu cử. 

Đồng chí Bùi Thế Vượng khẳng định: Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày 23/5, cử tri xã Hùng Sơn sẽ hăng hái đi bỏ phiếu, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tham gia ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Hải Yến

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục