(HBĐT) - Ngày 29/6, HĐND huyện Tân Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện Tân Lạc khóa XX.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV vàđại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX. Theo đó, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện đã diễn ra thành công,tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,84%;bầu đủ 3 ĐBQH, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND huyện, 348/349 đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng 35 đại biểu đã trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX. Đồng thời nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XX đánh dấu sự khởi đầu quan trọng của HĐND huyện khóa mới, với nhiều cơ hội phát triển, đan xen với những khó khăn, thách thức, đòi hỏi cá nhân mỗi đại biểu và tập thể HĐND huyện phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng lòng giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển của huyện. Đồng chí đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong huyện, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng nhất để bầu giữ các trọng trách trong bộ máy của HĐND và UBND huyện. Sau kỳ họp, đề nghị Huyện ủy, HĐND, UBND huyện khẩn trương ổn định tổ chức, sắp xếp cán bộ, kiện toàn bộ máy của chính quyền; đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; lãnh đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN giai đoạn 2020 - 2025 vào thực tiễn cuộc sống.

Tại kỳ họp, trên tinh thần nghiêm túc, tập trung, dân chủ, HĐND huyện bầu cử các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban của HĐND huyện; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND huyện; Hội thẩm nhân dân của TAND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả: Các đồng chí Đinh Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, đại biểu HĐND huyện khóa XX được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XX; Vũ Quang Hùng,Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, đại biểu HĐND huyện khóa XX được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX; Bùi Văn Nhỏ, Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, đại biểu HĐND huyện khóa XX được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí: Lê Chí Huyên, Đinh Duy Khải được bầu tái cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX.

Kỳ họp đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét và ban hành nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 

 

Hà Trang
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Tân Lạc)

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục