(HBĐT) - Những ngày mùa thu lịch sử, chúng tôi có dịp về thăm chiến khu Mường Khói (Lạc Sơn). Trên nhà sàn truyền thống cách mạng - nơi trưng bày hiện vật lịch sử khu di tích chiến khu Mường Khói, mỗi hiện vật được trân trọng trưng bày chứa đựng trong đó cả một câu chuyện lịch sử gian khó và oai hùng. Nơi đây 76 năm về trước - chiến khu Mường Khói là một trong những cái nôi thổi bùng lên ngọn lửa phong trào cách mạng của quân và dân tỉnh Hòa Bình cùng với cả nước tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Phát huy truyền thống, quê hương Mường Khói hôm nay đang từng ngày đổi thay, trở thành miền quê thanh bình, giàu đẹp.

 


Đoàn viên thanh niên xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) ôn lại truyền thống cách mạng qua các hiện vật được trưng bày tại khu di tích chiến khu Mường Khói.

Mường Khói xưa gồm 2 xã Hoài Ân và Hiếu Nghĩa, nay thuộc 2 xã Ân Nghĩa và Tân Mỹ. Với địa hình núi rừng hiểm trở thuận lợi cho phong trào hoạt động cách mạng nên Xứ ủy Bắc Kỳ đã quyết định chọn Mường Khói để xây dựng chiến khu cách mạng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. 

Tại chiến khu Mường Khói, lực lượng cách mạng được tập hợp, huấn luyện và dần lớn mạnh. Ngày 19/8/1945, theo lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Bắc Kỳ, chiến khu cách mạng Mường Khói và cơ sở Việt Minh Vụ Bản nhận được lệnh khởi nghĩa của Ban chỉ huy khởi nghĩa tỉnh Hòa Bình. Sáng 20/8/1945, đơn vị tự vệ chiến đấu và quần chúng từ chiến khu cách mạng Mường Khói phối hợp lực lượng tự vệ chiến đấu cùng các hội viên cứu quốc, Nhân dân thị trấn Vụ Bản tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền ở châu lỵ Lạc Sơn. Sau khi giành chính quyền thắng lợi ở châu lỵ Lạc Sơn, sáng 21/8/1945, gần 50 chiến sỹ tự vệ cùng hàng trăm quần chúng cứu quốc của chiến khu Mường Khói và thị trấn Vụ Bản giương cao cờ đỏ sao vàng theo đường 12A tiến ra thị xã Hòa Bình, phối hợp với các chiến khu cách mạng Cao Phong - Thạch Yên, Tu Lý - Hiền Lương và các cơ sở cách mạng ở thị xã Hòa Bình giành chính quyền tỉnh lỵ vào ngày 23/8/1945.

Phát huy tinh thần của chiến khu cách mạng, trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Nhân dân Ân Nghĩa đã cử 520 con em lên đường chiến đấu, chiếm gần 10% dân số toàn xã. Lực lượng dân quân du kích xã làm nòng cốt trong phong trào toàn dân đánh giặc và xung kích trong sản xuất. Tính đến nay, xã Ân Nghĩa được Nhà nước phong tặng 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có 480 người và 260 gia đình được Nhà nước tặng thưởng huân chương các loại, có 54 liệt sỹ, 30 thương binh, 7 bệnh binh, 23 người nhiễm chất độc da cam. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Ân Nghĩa, năm 1993, chiến khu cách mạng Mường Khói được Bộ VH-TT cấp bằng công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia; năm 2000, xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp.

Tiếp nối truyền thống anh hùng của ông cha, mảnh đất Ân Nghĩa hôm nay đang có rất nhiều đổi thay trên con đường xây dựng nông thôn mới. Trong đợt tuyển quân đầu năm 2021, xã có 10 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. AN-QP trên địa bàn luôn được giữ vững. Số hộ nghèo toàn xã giảm còn trên 8%, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 5,6%, ước cả năm 12%; thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng/ người/6 tháng, ước cả năm đạt 44 triệu đồng/người. Đời sống người dân được nâng lên, an sinh xã hội được quan tâm.

 Dương Liễu

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục