(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 135 thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình, ngày 1/10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tại huyện Lương Sơn và TP Hòa Bình. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, TP Hòa Bình, huyện Lương Sơn.



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà cho đồng chí Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tại TP Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm, động viên và tặng quà 2 đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh: Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tại tổ 13, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình); Bạch Công Điệu, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh tại thôn Đồng Chanh, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo với các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy nhấn mạnh: Có được những thành quả như hôm nay là nhờ có công lao to lớn của các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh các thời kỳ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Vui mừng trước những kết quả trong phát triển KT-XH của tỉnh đạt được thời gian qua, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo hơn nữa để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu mạnh.


                                                                                     Dương Liễu

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục