(HBĐT) - Ngày 16/12, Ðoàn đại biểu Quốc hội (ÐBQH) tỉnh do đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) để thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở TN&MT. Tham gia đoàn có các ĐBQH: Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ngành.



Đồng chí Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo, giai đoạn 2016 - 2020, Sở TN&MT đã chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cải TTHC, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn. Để giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát sinh đối với lĩnh vực đất đai, Sở đã có nhiều văn bản đề nghị Bộ TN&MT, Bộ Tài chính hướng dẫn giải quyết và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ. Tham gia tiếp xúc, đối thoại với nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực đất đai, trong kỳ đã giải quyết 303/371 hồ sơ; đang giải quyết 68 hồ sơ (có 4 hồ sơ quá hạn). Lĩnh vực môi trường, đã tiếp nhận 171 hồ sơ đánh giá tác động môi trường, các hồ sơ đã được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung và giải quyết xong 148 hồ sơ.

Tại  hội nghị giám sát, ngành TN&MT nêu một số khó khăn, vướng mắc như: Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành chưa đồng bộ; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn có dự án chậm tiến độ; tình trạng hồ sơ địa chính để phục vụ công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận ở một số huyện còn thiếu độ tin cậy, dẫn đến công tác đăng ký giấy chứng nhận gặp khó khăn… Ngành kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh, quy hoạch phân khu chức năng trong khu, cụm công nghiệp; bố trí kinh phí hợp lý cho công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp với thực tế để đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Quá trình thảo luận, các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của ngành TN&MT trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết TTHC. Tuy nhiên, hiện tỷ lệ hồ sơ quá hạn về giải quyết thủ tục đất đai còn khá cao, nhất là đối với cấp huyện. Việc giải quyết TTHC áp dụng mức độ 3, mức độ 4 đạt thấp; công tác quy hoạch đất còn nhiều bất cập; công tác giải quyết thủ tục đất đai phục vụ cấp phép chủ trương đầu tư dự án còn nhiều khó khăn, kéo dài….

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đức Chính, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kiến nghị của ngành, tổng hợp gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời đề nghị: Ngành TN&MT tạo điều kiện tối đa theo quy định hỗ trợ người dân, doanh nghiệp các thủ tục về đất đai, giúp tỉnh quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường. Công tác quy hoạch cần đặc biệt quan tâm, ngành cần rà soát lại quy hoạch, tham mưu cho tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành. Quản lý chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hướng dẫn nhà đầu tư làm theo quy hoạch, không chạy theo nhà đầu tư. Chỉ đạo văn phòng đăng ký đất đai thực hiện nghiêm trách nhiệm công vụ, giải quyết kịp thời TTHC cho người dân, doanh nghiệp.


Đ.H

Các tin khác


Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở

LTS: Hòa chung khí thế cả nước hân hoan kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2024) và hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); 73 năm thành lập Công đoàn tỉnh Hòa Bình (1951 - 2024), phóng viên Báo Hòa Bình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Mạnh Cương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về sự lớn mạnh của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh trong phát triển KT - XH địa phương.

Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục