(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nổi bật như công tác đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế; tổ chức xây dựng Đảng… Trong đó, Đảng bộ trường đã phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện góp phần từng bước nâng cao chất lượng, khẳng định vai trò, vị thế của đơn vị.



Lãnh đạo Đảng ủy Khối  các cơ quan tỉnh trao giấy khen của Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh  cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đảng bộ trường có 40 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ khoa, phòng. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, mỗi cán bộ, giảng viên, đảng viên đều nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Năm 2021, nhà trường đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tỉnh giao với tổng số 48 lớp, gần 5.900 học viên. Trong đó, hệ đào tạo 16 lớp với gần 1.200 học viên, hệ bồi dưỡng 32 lớp với gần 4.700 học viên. Ngoài ra, tham gia quản lý, phục vụ các lớp liên kết. Tỷ lệ tốt nghiệp ở các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính (TCLLCT-HC) đạt 100%, trong đó, trên 70% đạt loại khá, giỏi. Để đạt được kết quả đó, đội ngũ giảng viên đã năng động, đổi mới phương pháp theo hướng hiện đại, thường xuyên cập nhật kiến thức, tài liệu từ các ngành, địa phương để áp dụng vào công tác giảng dạy. Các khoa chuyên môn tích cực triển khai kế hoạch thông qua bài giảng theo chương trình, ký duyệt giáo án cho giảng viên trước khi lên lớp đảm bảo đúng quy định.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế được đẩy mạnh. Trong năm đã có 100 lượt giảng viên đi nghiên cứu thực tế cá nhân theo kế hoạch và 3 đợt nghiên cứu thực tế của tập thể khoa. Có 5 sáng kiến cấp cơ sở của các nhóm tác giả được nghiệm thu như "Giải pháp tăng cường quản lý học viên lớp TCLLCT-HC hệ tập trung ở Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình”, "Xây dựng một số mô hình giảng dạy theo sơ đồ phần học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Chương trình TCLLCT ở Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình hiện nay"...

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng. 100% đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất cao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Đảng ủy quan tâm công tác phát triển đảng viên, năm 2021 đã kết nạp 1 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 3 đồng chí, tiếp nhận và chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời cho 144 đảng viên thuộc 3 lớp TCLLCT-HC hệ tập trung tại trường. Đồng thời, cử 3 đồng chí đi học lớp đảng viên mới do Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức.

Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) được Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra UBKT) Đảng ủy thực hiện thường xuyên. Năm 2021 đã tiến hành 15 cuộc KTGS, trong đó, Đảng ủy thực hiện 9 cuộc đối với 5 chi bộ, 4 đảng viên; UBKT Đảng ủy thực hiện 6 cuộc đối với 4 chi bộ, 2 đảng viên. Qua kiểm tra cho thấy, 100% chi bộ khoa, phòng và các đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nghiêm các quy định của Điều lệ Đảng, duy trì tốt chế độ sinh hoạt chuyên đề, định kỳ... Theo kết quả xếp loại năm 2021, có 97,4% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: "Năm 2022, Đảng bộ trường phấn đấu thực hiện 7 chỉ tiêu cụ thể đã được 100% đảng viên biểu quyết nhất trí cao. Theo đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, nhất là đối với các chi bộ học viên. Tập trung nâng cao trình độ chuyên môn giảng dạy, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên. Thực hiện KTGS đảm bảo kế hoạch năm. Phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể quần chúng trong các hoạt động của đơn vị”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục