(HBĐT) - Chiều 5/5, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ thuộc đối tượng 3, khoá 4 năm 2022. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.


Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giấy chứng nhận hoàn thành khoá bồi dưỡng cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 18/4 – 5/5/2022 với tổng số học viên tham gia là 111 đồng chí đều là cán bộ, lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Công tác tổ chức và quản lý lớp học được đảm bảo theo quy định. Giảng viên đã truyền đạt 20 chuyên đề về lý luận, 1 nội dung thực hành luyện tập và kiểm tra bắn đạn thật bài 1b súng tiểu liên Ak đến các học viên. Sau 12 ngày học tập và rèn luyện, các học viên đã xác định rõ trách nhiệm, khắc phục khó khăn, bảo đảm quân số cao trong quá trình học tập; tranh thủ thời gian nghiên cứu, học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt; phát huy tính chủ động, tư duy sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác quốc phòng – quân sự của cơ quan để liên hệ với chức trách nhiệm vụ được giao. Qua đó, giúp các học viên nhận thức một cách hệ thống về quan điểm, đường lối quân sự, QP&AN của Đảng; giữ vững niềm tin, nâng cao cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia.

Kết quả, 100% học viên đã viết bài thu hoạch và kiểm tra bắn đạn thật đạt kết quả cao. Cụ thể, kết quả bài thu hoạch có 100% đạt loại khá, giỏi; kết quả bắn đạn thật, 100% đạt yêu cầu, trong đó, có 33,3% đạt loại khá, giỏi.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Sau khi kết thúc khoá học, các học viên cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Vận dụng những kiến thức đã tiếp thu để thực hiện gắn với chức năng của cơ quan, đơn vị, địa phương và chức trách, nhiệm vụ của bản thân mỗi đồng chí, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng – quân sự theo quan điểm, đường lối của Đảng. Nhận thức rõ về "đối tác”, "đối tượng” theo quan điểm của Đảng trong điều kiện hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay.

T.S

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục