(HBĐT) - Ngày 13/5, UBND tỉnh tổ chức lễ tôn vinh trí thức khoa học công nghệ (KHCN) tiêu biểu tỉnh lần thứ I, năm 2022. Tham dự có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành. Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam dự và phát biểu chúc mừng.   




Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh trao thưởng cho các trí thức được tôn vinh. 

Những năm qua, tỉnh luôn bám sát định hướng của Đảng, xác định rõ vai trò đặc biệt quan trọng của trí thức. BTV Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 16-CTr/TU để triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, xác định đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu đưa tiến bộ KHCN phục vụ phát triển KT-XH, AN-QP. UBND tỉnh chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình nhằm thu hút, đãi ngộ, sử dụng đội ngũ trí thức phù hợp với nhu cầu thực tế của tỉnh.

Nhìn chung, đội ngũ trí thức Hòa Bình đã không ngừng lớn mạnh, phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng, có tỷ lệ phân bố tương đối đồng đều, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung. Đến nay, tổng số cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã có trên 28.900 người. Đội ngũ trí thức đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong nghiên cứu và đề xuất những giải pháp thúc đẩy KT-XH phát triển. Đồng thời là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp GD&ĐT, y tế, KHCN, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, khẳng định vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống.



Các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho các trí thức được vinh danh.

Tại lễ tôn vinh, UBND tỉnh tặng bằng khen và công nhận danh hiệu "Trí thức KHCN tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ I, năm 2022” cho 20 cá nhân; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng, biểu dương 20 trí thức KHCN tiêu biểu được vinh danh, tin tưởng các trí thức tiếp tục có nhiều cống hiến trong thời gian tới, thực sự xứng đáng là những nhân tố hàng đầu đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Chia sẻ về những định hướng chiến lược trong phát triển KT-XH của tỉnh thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ trí thức. Đồng chí đề nghị đội ngũ trí thức không ngừng phấn đấu để đóng góp to lớn hơn vào công cuộc phát triển chung; Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò, xứng đáng là cái nôi, là đầu mối kết nối quan trọng, tạo môi trường tốt cho các hội viên phát huy năng lực. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức hoạt động hiệu quả, có kế hoạch thu hút nhân tài, tạo đột phá về chất lượng nguồn nhân lực, từ đó tạo thêm động lực thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, bền vững.


Khánh An

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục