(HBĐT) - Ngày 3/6, đoàn khảo sát Ban chỉ đạo Đề án 134 T.Ư do đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Đề án 134 T.Ư làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình về kết quả triển khai, thực hiện mô hình thí điểm Hội Người cao tuổi (NCT) cấp tỉnh, cấp huyện. Làm việc với đoàn về phía tỉnh có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Đề án 134 T.Ư phát biểu kết luận buổi làm việc.

Hiện nay, tỉnh có Hội NCT cấp tỉnh, 10 Ban đại diện (BĐD) cấp huyện và 151 Hội NCT cấp xã với trên 1.400 chi hội, trên 2.300 tổ hội và trên 112 nghìn hội viên. Toàn tỉnh có hơn 40 nghìn NCT tham gia trực tiếp làm kinh tế vườn, ao, chuồng, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ với trên 3.500 vườn trại, trên 430 cơ sở sản xuất, kinh doanh; trên 2.500 NCT làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 50 - 300 triệu đồng/năm, có người thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; toàn tỉnh đã thành lập được 50 câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, BĐD Hội NCT cấp huyện còn gặp khó khăn về tính pháp lý, chế độ, chính sách.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Trong những năm qua, tỉnh luôn xác định rõ vai trò, chức năng của Hội NCT cũng như tạo mọi điều kiện lãnh đạo, chỉ đạo Hội NCT hoạt động tốt hơn. Các ý kiến đóng góp tại buổi khảo sát xuất phát từ những nguyện vọng chính đáng của NCT các cấp trong tỉnh, nhất là việc chuyển đổi BĐD Hội NCT thành Hội NCT có ý nghĩa quan trọng theo cơ sở pháp lý và thực tiễn hoạt động.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Đề án 134 T.Ư nhấn mạnh: Mặc dù là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song việc huy động các nguồn lực trong công tác chăm sóc NCT đã được tỉnh Hòa Bình thực hiện khá tốt, hoạt động bài bản, nguyên tắc, chặt chẽ, hiệu quả. Công tác phát huy vai trò NCT trong giám sát, phản biện xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm chú trọng. Đồng chí ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của BĐD Hội NCT các huyện, thành phố về tổ chức, biên chế, những vấn đề thuộc về pháp lý đối với việc chuyển đổi mô hình tổ chức từ BĐD thành Hội NCT theo Nghị định số 45/2010 của Chính phủ, để các cấp Hội có đủ tính pháp lý, làm tốt hơn công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong tình hình mới.


Dương Liễu

Các tin khác


Lễ Thượng cờ ''Thống nhất non sông'' tại Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30/4, tại Kỳ đài ở khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông” nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972-1/5/2024).

Tuổi trẻ huyện Tân Lạc thắp sáng truyền thống quê hương anh hùng

Tân Lạc là huyện có bề dày lịch sử. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân huyện Tân Lạc đã phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu, lao động, sản xuất. Với khẩu hiệu "Tất cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” và tinh thần "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, huyện Tân Lạc đã đóng góp trên 45.000 tấn lương thực, thực phẩm; trên 2.900 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 190 gia đình có từ 2 - 4 con đi bộ đội.

Chuyển động trong công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, lấy sản phẩm để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ vậy đã tạo nên sự chuyển động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Nhịp sống mới ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng

Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục